Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk hợp tác tuyên truyền với các xã Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ô

Chiều 1/4, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030 với các xã Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ô.

Tham gia lễ ký kết có Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đào Phạm Hoàng Quyên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kar Trần Quang Trung; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knốp Mlô Bren; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ô H Nan Byă; các đồng chí Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk; lãnh đạo UBND xã và các phòng, ban của các xã.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đào Phạm Hoàng Quyên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kar Trần Quang Trung; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knốp Mlô Bren; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ô H Nan Byă chủ trì lễ ký kết.
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đào Phạm Hoàng Quyên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kar Trần Quang Trung; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Knốp Mlô Bren; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ô H Nan Byă chủ trì ký kết.

Theo Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk cùng cấp ủy, chính quyền 3 xã: Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ô sẽ tăng cường kết nối, trao đổi thông tin; chủ động, tích cực phối hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham gia lễ ký kết.
Quang cảnh buổi ký kết.

Trong đó, nội dung tuyên truyền bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu, định hướng phát triển của 3 xã trong giai đoạn 2026 - 2030 và chủ đề của từng năm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; những tiềm năng, lợi thế, thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của Đảng bộ và Nhân dân các xã. Đồng thời, tập trung thông tin, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và MTTQ các xã; những gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đào Phạm Hoàng Quyên phát biểu tại lễ ký kết.
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đào Phạm Hoàng Quyên phát biểu tại buổi ký kết.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk sẽ mở chuyên mục trên Báo Đắk Lắk điện tử (www.baodaklak.vn), qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của 3 xã Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ô với bạn bè trong và ngoài nước; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến tham quan, đầu tư vào địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kar Trần Quang Trung phát biểu tại lễ ký kết.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kar Trần Quang Trung phát biểu tại buổi ký kết.

Từ “cầu nối” thông tin của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk, các tầng lớp Nhân dân tại địa phương cũng được theo dõi, góp ý, phản ánh tâm tư, nguyện vọng.

 Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030 giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk với các xã Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ô.

Những khó khăn, vướng mắc của địa phương cũng được phản ánh nhanh chóng, trung thực để các cơ quan chức năng tiếp thu và sớm có giải pháp tháo gỡ; qua đó, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk nêu ý kiến tại lễ ký kết.
Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đàm Thị Thuần nêu ý kiến

Đại diện các xã tham gia ký kết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kar Trần Quang Trung đã khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, mà còn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Ô Nguyễn Ngọc Trí nêu ý kiến tại lễ ký kết.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Ô Nguyễn Ngọc Trí nêu ý kiến tại buổi ký kết.

Để việc triển khai Chương trình phối hợp đạt kết quả cao, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị của các xã tập trung nâng cao trách nhiệm phối hợp hai chiều trong việc cung cấp thông tin, tăng cường bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời, khách quan, toàn diện các vấn đề của địa phương. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Knốp Nguyễn Thị Thanh Giang nêu ý kiến tại buỗi lễ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Knốp Vũ Thị Thanh Giang nêu ý kiến tại buỗi ký kết.

Phát biểu tại buổi ký kết, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk Đào Phạm Hoàng Quyên đã khẳng định Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030 có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm tăng cường kết nối thông tin giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk với các xã, giúp tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả và lan tỏa hình ảnh địa phương năng động, sáng tạo, nỗ lực trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk cùng Thường trực Đảng ủy các xã Ea Kar, Ea Ô và Ea Knốp ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030.
Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk cùng Thường trực Đảng ủy các xã Ea Kar, Ea Ô và Ea Knốp ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk sẽ tập trung mọi nguồn lực, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để Chương trình phối hợp này được triển khai đồng bộ; cử phóng viên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các xã, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng năm trên tất cả các nền tảng từ báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình… bảo đảm đúng định hướng và hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký kết.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk cũng mong nhận được sự phối hợp tích cực, chủ động của lãnh đạo và các phòng, ban tại địa phương để mỗi tin, bài trên báo thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo động lực cho sự phát triển.

Nguyễn Xuân

Ý kiến của bạn