Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 51 năm giải phóng Phú Yên

Sáng 1/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 51 năm giải phóng Phú Yên (1/4/1975 - 1/4/2026).

Thượng tá Trương Minh Hồng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề.

Trong chiến dịch mùa Xuân năm 1975, Phú Yên giữ vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quân và dân ta đã phối hợp với các lực lượng chủ lực, nhanh chóng làm tan rã lực lượng địch, giải phóng tỉnh Phú Yên vào ngày 1/4/1975, tạo điều kiện thuận lợi cho các hướng tiến công tiếp theo.

Thượng tá Trương Minh Hồng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại chương trình.
Thượng tá Trương Minh Hồng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Chiến thắng giải phóng Phú Yên đã góp phần làm suy yếu nghiêm trọng thế trận của địch ở miền Trung, tạo thế và lực để quân ta tiếp tục tiến công giải phóng các tỉnh còn lại, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thu non sông về một mối.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt truyền thống, Thượng tá Trương Minh Hồng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, chiến thắng giải phóng Phú Yên không chỉ thể hiện ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước nồng nàn của quân và dân Phú Yên mà còn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

Thượng tá Lê Hoàng Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thượng tá Lê Hoàng Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ôn lại lịch sử chiến thắng giải phóng Phú Yên (ngày 1/4/1975).

Để phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương và lực lượng vũ trang tỉnh, Thượng tá Trương Minh Hồng đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương Phú Yên, Đắk Lắk anh hùng; phát huy tinh thần Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn