Đảm bảo khoa học, sát thực tiễn khi sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố 

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thực hiện việc sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

Xã Ea Súp sáp nhập buôn A1 và buôn A2, lấy tên là buôn A.
Xã Ea Súp sáp nhập buôn A1 và buôn A2, lấy tên là buôn A.

Theo ghi nhận, đại đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương này và đưa ra ý kiến đóng góp với mong muốn việc sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố diễn ra khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Anh Nguyễn Đức Hạnh (thôn 6 Cư Mlan, xã Ea Súp): Công khai, minh bạch, tạo thuận lợi trong sinh hoạt cộng đồng, phát triển kinh tế

 

Đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, tôi đồng thuận cao. Bởi, sắp xếp lại thôn, buôn sẽ tinh gọn đầu mối quản lý; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở; giảm kinh phí ngân sách chi trả cho cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thực tế cho thấy, nhiều thôn, buôn ít hộ dân nhưng vẫn có đầy đủ cán bộ gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận như những thôn, buôn lớn, nên lãng phí con người, kinh phí nhà nước. Việc sắp xếp, sáp nhập làm cho địa bàn thôn, buôn có không gian rộng và mang tính kết nối, do đó, hiệu quả hoạt động của thôn, buôn được nâng lên. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể cũng sẽ lớn hơn, tập hợp, kết nối được nhiều hội viên, nên có sức lan tỏa hơn.

Vấn đề quan trọng là quá trình thực hiện cần phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi người dân, tạo thuận lợi trong sinh hoạt cộng đồng cũng như phát triển kinh tế.

Anh Tống Trường Ngữ (thôn 10, xã Ea Drăng): Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhân dân

 

Điều tôi mong muốn nhất là sau sáp nhập, hoạt động của các thôn, buôn phải thực sự mang lại thuận lợi cho nhân dân. Địa bàn rộng lớn hơn, quy mô dân số nhiều hơn, nên muốn hoạt động hiệu quả thì thôn, buôn sau sáp nhập cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, không phân biệt thôn cũ, buôn cũ để cùng nhau xây dựng khu dân cư phát triển.

Tôi mong rằng sau sáp nhập, các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức bài bản hơn, nguồn lực đầu tư được tập trung hơn để làm đường giao thông, công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, người dân kỳ vọng đội ngũ cán bộ thôn, buôn phải sâu sát với cơ sở, khu dân cư để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết công việc công tâm, trách nhiệm và kịp thời hơn.

Cán bộ thôn, buôn phải thật sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, hướng dẫn thủ tục rõ ràng, không gây phiền hà và luôn đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết. Đặc biệt, sau sáp nhập, khối lượng công việc có thể nhiều hơn, nên cán bộ thôn, buôn càng cần phải năng động, đoàn kết và ứng dụng công nghệ số để hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Đảng viên Hoàng Thế Chuẩn (thôn Vân Hòa, xã Vân Hòa): Tinh gọn cơ sở để chi bộ mạnh hơn

 

Việc sắp xếp lại thôn, buôn, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Là đảng viên 45 năm tuổi đảng, tôi nhận thấy bộ máy ở cơ sở nếu được tổ chức hợp lý hơn sẽ góp phần nâng cao rõ rệt hiệu lực lãnh đạo của chi bộ và hiệu quả quản lý ở cộng đồng dân cư. Thực tế cho thấy, có những thôn quy mô dân cư nhỏ, nhân lực hoạt động phân tán, vì vậy, việc sắp xếp, điều chỉnh lại không gian hành chính ở thôn, buôn sẽ giúp tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng điều hành và sinh hoạt đảng ở cơ sở.

Điều tôi kỳ vọng lớn nhất là sau khi sắp xếp, các chi bộ sẽ có điều kiện sinh hoạt tập trung hơn, nội dung sinh hoạt thiết thực hơn, bám sát đời sống nhân dân hơn. Đồng thời, đội ngũ cán bộ thôn, buôn cũng có điều kiện phát huy năng lực, tránh tình trạng dàn trải như trước đây. Quan trọng hơn, người dân sẽ được phục vụ tốt hơn, thủ tục giải quyết nhanh hơn, minh bạch hơn.

Để chủ trương này đi vào thực chất, cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bởi đây không chỉ là thay đổi về tên gọi hay địa giới, mà là sự điều chỉnh về cách thức tổ chức đời sống cộng đồng. Khi có sự đồng thuận, việc sắp xếp sẽ phát huy hiệu quả lâu dài.

Ngư dân Phan Bá Trinh (khu phố Vạn Phước, phường Xuân Đài): Nâng cao chất lượng đời sống người dân sau công tác sắp xếp

 

Là ngư dân gắn bó với nghề biển gần 20 năm, tôi thấy việc sắp xếp lại thôn, buôn, khu phố là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Cuộc sống ngư dân vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, ngư trường và các thủ tục hành chính liên quan đến tàu thuyền, nên chúng tôi rất mong bộ máy ở cơ sở được tổ chức lại theo hướng gọn nhẹ, thuận tiện hơn. Điều bà con đi biển quan tâm nhất là sau sắp xếp, các thủ tục như đăng ký tàu cá, xác nhận khai thác hay tiếp cận các chính sách hỗ trợ phải nhanh gọn hơn.

Ngư dân rất kỳ vọng việc tổ chức lại khu phố sẽ giúp tăng cường hơn nữa công tác quản lý nghề cá, nhất là trong tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp và bảo đảm an toàn trên biển. Nếu các tổ đội đoàn kết sản xuất tiếp tục được củng cố trong mô hình mới thì ngư dân sẽ có thêm điểm tựa khi hoạt động dài ngày trên biển.

Bản thân tôi nghĩ, sắp xếp không có nghĩa là đổi tên hay gộp lại bao nhiêu đơn vị, mà quan trọng là sau đó đời sống người dân có thuận lợi hơn không. Nếu mọi thứ được cải thiện, thủ tục nhanh hơn, hỗ trợ kịp thời hơn thì bà con sẽ rất đồng tình và ủng hộ chủ trương này.

Minh Chi - Tuyết Hương (ghi)

 

Ý kiến của bạn