Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung mở rộng, khai thác hiệu quả sức mạnh của văn hóa, đưa dòng chảy văn hóa Tây Nguyên hội nhập cùng thế giới.
Kết nối nhịp cầu hữu nghị
Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đối ngoại và ngoại giao văn hóa.
Trên cơ sở đó, Sở VH-TT&DL đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vừa quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương, vừa chủ động, linh hoạt đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân.
Một trong những thành tựu nổi bật của Đắk Lắk chính là việc duy trì và làm sâu sắc hơn các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật thường niên với các quốc gia láng giềng và đối tác quốc tế. Những giá trị di sản không còn bó hẹp trong không gian buôn làng mà đã trở thành sứ giả kết nối tình hữu nghị.
Trong đó, có thể kể đến Chương trình giao lưu nghệ thuật mang chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị” với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) được tổ chức liên tục trong các năm 2023, 2024 và 2025; hay những giai điệu của “Bài ca hữu nghị” đã vang lên rộn ràng tại các tỉnh của nước bạn Lào như: Sê Kông (năm 2022), Salavan (năm 2024) và Champasak (năm 2025) và dự kiến tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu với tỉnh Attapeu năm 2026.
![]() |
| Các nghệ sĩ tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) biểu diễn tại Lễ hội đường phố trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nguyễn Gia |
Không chỉ tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật, các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản cũng đã được triển khai. Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng” do Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) tài trợ là một minh chứng điển hình. Dự án này không chỉ góp phần giữ gìn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên mà còn gắn kết trực tiếp với phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và thúc đẩy kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị quốc tế cũng được tỉnh triển khai hiệu quả, phát huy “sức mạnh mềm” trong ngoại giao văn hóa qua 9 lần tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Đặc biệt, tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới” đã thu hút hơn 250.000 lượt khách, trong đó có khoảng 1.800 lượt khách quốc tế và 28 đoàn quốc tế, mang lại doanh thu du lịch trên 85 tỷ đồng.
Từ thành công này, Sở VH-TT&DL đang khẩn trương hoàn thiện Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Điểm nhấn đổi mới của lễ hội lần thứ 10 chính là định hướng nâng cao hoạt động ngoại giao văn hóa thông qua lễ hội đường phố. Tỉnh sẽ mời các đoàn nghệ thuật từ Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Pháp và các nước sản xuất cà phê tham gia diễu hành, biểu diễn. Sự đổi mới cả nội dung lẫn hình thức này nhằm tăng tính tương tác, xây dựng lễ hội đường phố thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Xung lực mới từ Nghị quyết số 59
Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã đặt ra yêu cầu cốt lõi: “Hội nhập một cách chủ động, toàn diện, hiệu quả và thực chất”, coi đối ngoại là mũi nhọn để gia tăng sức mạnh tổng hợp.
![]() |
| Chương trình giao lưu hữu nghị “Thắm tình biên cương” giữa tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) trong khuôn khổ các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025). Ảnh: Hữu Hùng |
Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này, Sở VH-TT&DL đã xác định những định hướng và hành động cụ thể nhằm đưa ngoại giao văn hóa đi vào chiều sâu. Trong đó, ngành VH-TT&DL tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa. Trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn tới là gắn kết chặt chẽ ngoại giao văn hóa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và củng cố quốc phòng - an ninh.
Thực hiện mục tiêu, định hướng trên, cùng với việc giữ gìn, lan tỏa sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk, các giá trị di sản độc đáo của cộng đồng 45 dân tộc anh em và đặc biệt là thương hiệu toàn cầu “Cà phê Buôn Ma Thuột”, tỉnh chủ trương tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú, sâu sắc thêm dòng chảy văn hóa bản địa.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm, trưng bày, chiếu phim và các chương trình giao lưu quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; tăng cường đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Đắk Lắk. Đồng thời tăng cường kết nối, vận động kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tham gia hiến kế, sáng tạo nghệ thuật và làm đại sứ quảng bá hình ảnh quê hương Đắk Lắk ra thế giới; đổi mới và đa dạng hóa các kênh truyền thông, ứng dụng công nghệ để lan tỏa các giá trị văn hóa của tỉnh gắn liền với các sự kiện đối ngoại lớn.
Nguyễn Xuân


