Gần dân, hiểu dân, Trung tá Y Dhăm Byă, Phó Trưởng Công an xã Quảng Phú, kiên trì tuyên truyền, vận động, góp phần giải quyết sớm các vụ việc, giữ bình yên buôn làng.
Có những ngày nghỉ, Trung tá Y Dhăm Byă lại cùng già làng, trưởng buôn đến từng hộ dân. Với anh, thứ bảy, chủ nhật đôi khi là thời điểm thuận lợi nhất để gặp bà con, bởi ngày thường mọi người đi làm rẫy. Muốn hiểu người dân đang lo gì, cần gì, cán bộ phải lựa lúc bà con có thể ngồi lại, sẵn lòng chia sẻ.
Không phải lần đến nhà nào anh cũng nhận được sự hợp tác. Có người ngại tiếp xúc, chưa muốn nghe giải thích, anh kiên trì quay lại vào dịp khác. Gặp bà con thu hái cà phê, anh phụ một tay; có khi vừa cùng làm việc nhà vừa hỏi chuyện. Qua những lần gặp gỡ, khoảng cách dần thu hẹp, câu chuyện pháp luật cũng trở nên dễ nói, dễ nghe hơn.
![]() |
| Trung tá Y Dhăm Byă trao đổi thông tin với Mục sư Y Nuê Bdap, quản nhiệm, Trưởng điểm nhóm Tin Lành Lutheran Việt Nam ở buôn Ea Mấp. |
“Với người dân, nhất là bà con ở buôn làng, nói để bà con hiểu đôi khi quan trọng hơn nói thật nhiều. Chủ trương, chính sách nếu được giải thích bằng ngôn ngữ quen thuộc, gắn với đời sống hằng ngày thì bà con dễ tiếp nhận”, anh chia sẻ.
Là người Êđê, được đào tạo nghiệp vụ tại Học viện An ninh nhân dân và trải qua nhiều vị trí công tác, Y Dhăm có lợi thế am hiểu tiếng nói, văn hóa, phong tục của đồng bào mình. Anh vận dụng sự am hiểu ấy để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với từng gia đình, đồng thời phối hợp với già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động.
Cách đây hơn hai năm, khi còn công tác tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (cũ), anh tham gia thực hiện mô hình vận động người dân “Trở về đức tin, sống tốt đời đẹp đạo”. Thời điểm đó, một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị lôi kéo tham gia các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo trái quy định, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Y Dhăm cùng đồng đội phối hợp với già làng, trưởng buôn đến từng gia đình. Trong các cuộc trò chuyện, anh giải thích quy định về tín ngưỡng, tôn giáo, phân tích thông tin sai lệch, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định. Sự kiên trì ấy góp phần giúp hàng chục gia đình ở hai buôn Sút H’luốt và Sút M’đưng trở lại sinh hoạt tôn giáo đúng quy định.
Về công tác tại xã Quảng Phú, địa bàn có hơn 62.000 dân, 27 thôn, buôn, trong đó có 8 buôn đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Êđê, anh tiếp tục duy trì cách làm gần dân. Mỗi vụ việc phát sinh đều cần được tìm hiểu từ thực tế, từ tâm tư của những người liên quan.
Cuối năm 2025, tại buôn Lang xảy ra vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai giữa một số người dân và doanh nghiệp. Một số người bị kích động, lôi kéo tham gia đập phá tài sản, căng băng rôn đòi đất. Y Dhăm cùng Công an xã phối hợp với già làng, trưởng buôn, người có uy tín đến từng nhà, tìm hiểu nguyên nhân và nguyện vọng của bà con.
Tổ công tác giải thích các quy định liên quan đến đất đai, phương án giao khoán, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp; giúp người dân phân biệt việc phản ánh, kiến nghị về quyền lợi với hành vi vi phạm pháp luật. Qua vận động, những khúc mắc từng bước được tháo gỡ, người dân trở lại lao động, sản xuất, tình hình địa bàn ổn định.
Theo Mục sư Y Nuê Bdap, quản nhiệm, Trưởng điểm nhóm Tin Lành Lutheran Việt Nam ở buôn Ea Mấp, bà con xem Y Dhăm như người thân bởi anh thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ, kịp thời hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc. Việc trao đổi thông tin giữa anh với già làng, trưởng buôn và người có uy tín cũng giúp công an sớm nắm bắt tình hình. Còn Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Nguyễn Công Văn cho biết, Trung tá Y Dhăm Byă nổi bật ở tinh thần bám sát địa bàn, am hiểu phong tục và biết phát huy vai trò người có uy tín. Anh kiên trì giải thích để người dân hiểu, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần phát hiện, giải quyết sớm những vấn đề phát sinh, hạn chế vụ việc kéo dài, phức tạp.
Lê Thành

