Sau ngày toàn dân tiến hành cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, niềm tin và sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những bứt phá cho vùng đất có gần 73% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) như xã Liên Sơn Lắk đang thể hiện rõ nét...
Phấn khởi trước kết quả vừa công bố, chị H Niêm Liêng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Liên Sơn Lắk tin tưởng các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ là những đại diện ưu tú, luôn sâu sát cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
Với chị, đây là những gương mặt đại diện cho trí tuệ và tinh thần đổi mới sẽ thực hiện đúng cam kết trong chương trình hành động, đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo sân chơi khởi nghiệp cho thanh niên vùng sâu, vùng xa. Đồng thời hiến kế mang tính đột phá nhằm phát huy thế mạnh của thanh niên trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng ven hồ Lắk.
![]() |
| Cử tri xã Liên Sơn Lắk gửi niềm tin và kỳ vọng qua lá phiếu. |
Ông Y Tới Hđơk (73 tuổi, trú buôn Dơng Kriêng) cho biết: "Với sự thấu hiểu sâu sắc đời sống của bà con và khát vọng cống hiến, các đại biểu trí thức là người con của buôn làng M’nông sẽ là cầu nối vững chắc đưa tiếng nói của người dân vùng sâu, vùng xa đến với nghị trường".
Nhiều người dân tại buôn Jun cũng kỳ vọng những chính sách phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Buôn Jun là nơi cư trú của phần lớn đồng bào M’nông với nền văn hóa độc đáo, sở hữu tiềm năng lớn về du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, để du lịch mang lại thu nhập ổn định, người dân vẫn đang mong chờ những chính sách hỗ trợ đồng hành từ chính quyền các cấp.
Bà H Pang Ênuôl (78 tuổi, trú buôn Jun) chia sẻ, năm nay bà đã gần 80 rồi, trải qua nhiều kỳ bầu cử nhưng lần nào cũng thấy xúc động như lần đầu. Bà gửi gắm niềm tin vào các ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này. Bà tin rằng họ sẽ thực sự sâu sát, biết lắng nghe dân và đem lòng nhiệt huyết để chăm lo đời sống đồng bào mình ngày một ấm no hơn.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Liên Sơn Lắk Đào Thị Thanh An (thứ ba từ phải sang) sâu sát công tác bầu cử tại địa phương. |
Vừa là người dân địa phương, vừa là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh vừa trúng cử, bà Đào Thị Thanh An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Sơn Lắk, nhấn mạnh: "Trước niềm tin của cử tri, tôi cam kết giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân và thực hiện đúng phương châm “nói đi đôi với làm”. Đồng thời sẽ nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và nghị trường, đưa ra giải pháp mang tính bước ngoặt nhằm hiện thực hóa các chủ trương của tỉnh vào thực tiễn cuộc sống".
Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện hiệu quả ở huyện Lắk (cũ). Tại xã Liên Sơn Lắk, sau sáp nhập, các chương trình tặng cây giống, con giống đã giúp nhiều hộ dân có thêm tư liệu sản xuất để người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Những công trình giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng đã giúp việc đi lại thuận tiện, sản xuất không phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống, thay đổi diện mạo buôn làng.
Hoàng Tuyết


