Hơn 3 năm đưa drone (thiết bị bay không người lái) xuống đồng ruộng, anh Lê Thanh Tuấn ở xã Đắk Liêng không chỉ tối ưu hóa sản xuất và giải phóng sức lao động cho gia đình mà còn có thu nhập ổn định từ việc làm dịch vụ.
Năm 2023, gia đình anh Tuấn quyết định đầu tư hơn 500 triệu đồng mua thiết bị bay không người lái chuyên phun thuốc bảo vệ thực vật và bón phân cho cây trồng. Đối với một nhà nông, việc đầu tư hơn nửa tỷ đồng là một bài toán kinh tế. “Lúc đó tôi cũng do dự lắm, vì số tiền quá lớn, lo không biết máy móc vận hành ra sao, bao giờ mới thu hồi được vốn. Nhưng nhờ sự ủng hộ, động viên từ gia đình, tôi quyết định “liều” để hiện đại hóa việc làm nông”, anh Tuấn chia sẻ.
Khi chiếc máy bay hiện đại được đưa về, thử thách đối với anh là việc vận hành. Dù đã được đơn vị cung cấp hướng dẫn cơ bản nhưng để làm chủ được thiết bị trên địa hình đồng ruộng thực tế, anh Tuấn phải dành thời gian mày mò tìm hiểu kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật. Nhờ sự kiên trì và nhạy bén, anh nhanh chóng làm chủ quy trình vận hành, đưa thiết bị vào phục vụ sản xuất.
![]() |
| Hơn 3 năm qua, thiết bị bay không người lái là trợ thủ đắc lực của anh Lê Thanh Tuấn trong sản xuất nông nghiệp. |
Anh Tuấn tiết lộ, nếu phun thuốc theo phương pháp thủ công, một người phải mất cả buổi sáng mới xong 1 ha lúa thì với thiết bị bay không người lái, công việc này chỉ mất khoảng 10 - 15 phút. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, thiết bị này còn bảo vệ sức khỏe nông dân khi không phải trực tiếp tiếp xúc với hóa chất độc hại, đồng thời giúp thuốc và phân bón được rải đều, thấm sâu hơn.
Không dừng lại ở việc phục vụ gia đình, trước nhu cầu ngày càng lớn của bà con, anh Tuấn đã mở thêm dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng drone cho các hộ nông dân tại địa phương. Anh Tuấn dành thời gian đo đạc, gắn định vị và đặt ký hiệu cho từng thửa ruộng của khách hàng. Các thông tin này được cài và lưu sẵn trên thiết bị điều khiển, khi khách hàng cần, anh chỉ cần đưa máy ra ruộng và thao tác trên thiết bị, bấm chọn đúng tọa độ đã lưu, máy bay sẽ tự động di chuyển và làm việc chính xác tại vị trí yêu cầu, không lo tình trạng bay sang ruộng lân cận hay phun chồng lấn.
![]() |
| Anh Tuấn điều khiển thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa. |
Công nghệ định vị này còn giúp anh nắm bắt chính xác diện tích thực tế của từng thửa ruộng, từ đó tính toán chi phí dịch vụ đúng và đủ, công bằng, tạo niềm tin tuyệt đối cho khách hàng. Tính đến nay, anh đã “số hóa” thành công hơn 1.000 thửa ruộng, với tổng diện tích khoảng 800 ha. Đây là lượng khách hàng thân thiết, thường xuyên sử dụng dịch vụ của gia đình anh.
Ông Nguyễn Trọng Biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Đắk Liêng thông tin, sau sáp nhập, xã có quy mô lớn với diện tích tự nhiên hơn 135 km2, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, chiếm khoảng 73% cơ cấu, trong đó trọng tâm là cây lúa nước với diện tích gieo trồng hằng năm khoảng 9.000 ha (2 vụ). Để phục vụ hoạt động sản xuất hiệu quả trên diện tích rộng lớn, nhiều nông dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại như anh Tuấn.
"Theo thống kê sơ bộ, toàn xã hiện có khoảng 15 gia đình đầu tư thiết bị bay không người lái để phục vụ canh tác tại chỗ và kết hợp làm dịch vụ nông nghiệp cho bà con trong vùng. Qua đó giải phóng sức lao động, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng cho cây lúa nước tại địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để xã Đắk Liêng hướng tới việc xây dựng và khẳng định thương hiệu lúa gạo trong tương lai", ông Biết nhấn mạnh.
Hoàng Tuyết


