Multimedia Đọc Báo in

Hướng dẫn hội viên nông dân thành lập mới 41 mô hình kinh tế tập thể

18:46, 27/12/2021

Ngày 27/12, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng và cán bộ hội Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa ưu tiên chống dịch vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập mới 41 mô hình kinh tế tập thể (14 Hợp tác xã, 27 Tổ hợp tác); phối hợp với các cơ sở hội tổ chức trên 1.300 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật với hơn 67.000 lượt hội viên tham gia; mở 58 lớp dạy nghề cho trên 1.700 hội viên, nông dân; xây dựng nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân trên 6,2 tỷ đồng cho nông hộ vay phát triển sản xuất; tín chấp với công ty, doanh nghiệp mua vật tư nông nghiệp trả chậm cho nông dân với tổng kinh phí hơn 14,2 tỷ đồng...

Hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, các cấp Hội đã liên kết hỗ trợ tiêu thụ trên 2.200 tấn nông sản các loại cho nông dân trong và ngoài tỉnh; vận động ủng hộ hơn 56 tấn lương thực, thực phẩm, gần 7.000 phần quà cho người dân vùng dịch COVID-19.

Năm 2022, Hội đề ra một số chỉ tiêu: tổ chức dạy nghề cho trên 1.500 lao động, trong đó trên 70% có việc làm; vận động 200.000 nông dân đăng ký cam kết sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ; xây dựng mới 229 mô hình kinh tế tập thể; thành lập mới 298 chi hội, tổ hội nghề nghiệp...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua; phát huy vai trò nòng cốt, tính chủ động, sáng tạo của Hội trong xây dựng nông thôn mới; mạnh dạn đề xuất các sáng kiến, cách làm hay của hội viên nông dân; quan tâm nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên hội nông dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lại Thị Loan tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lại Thị Loan tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị, Hội nông dân tỉnh đã hỗ trợ 2 hội viên nông dân khó khăn tại huyện Ea Kar (15 triệu đồng/hộ) để xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2021. 

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.