Huyện Krông Bông: Nhiều nông dân mất trắng vụ lúa đông xuân
Thời tiết bất lợi khiến nhiều diện tích lúa nước vụ Đông Xuân 2024 – 2025 trên địa bàn huyện Krông Bông mất trắng.
Vụ đông xuân vừa qua, gia đình anh Trần Minh Tâm (thôn 4, xã Cư Kty) gieo trồng 4 sào lúa nước, giống Đài thơm 8.
Cũng như mọi năm, để đón được lượng nước mưa tự nhiên, bảo đảm nguồn nước tưới cho cây lúa, từ giữa tháng 10/2024, gia đình đã bắt đầu gieo sạ lúa. Nhờ đủ nguồn nước tưới nên cây lúa phát triển xanh tốt, không gặp sâu bệnh hại.
Tuy nhiên, gia đình anh chưa kịp vui mừng thì đến cuối tháng 12/2024 trời lạnh kéo dài khiến cây lúa chậm phát triển, xuất hiện tình trạng vàng lá, đỏ lá, không thể trổ bông, kết hạt được. Để cứu cây trồng, anh đã tiến hành phun nhiều đợt thuốc xử lý nhưng tình hình vẫn không khả quan.
Anh Tâm buồn rầu nói: “Do gia đình gieo sạ sớm hơn kế hoạch địa phương khoảng 20 ngày, gặp thời tiết bất lợi, dẫn đến việc mất trắng vụ lúa này. Hằng năm, trung bình mỗi vụ, gia đình thu được 7 tạ /sào, thì vụ năm nay cây lúa không trổ bông, đành phải bán cây để người dân cắt làm thức ăn cho trâu, bò. Chưa tính công chăm sóc, gia đình tôi lỗ khoảng hơn 6 triệu đồng trong vụ mùa này”.
![]() |
Người dân xã Ea Trul (huyện Krông Bông) ngậm ngùi cắt lúa làm thức ăn cho gia súc. |
Năm nay, vào thời điểm này, những ruộng lúa ở xã Ea Trul lốm đốm màu trắng bạc chứ không phải là màu chín vàng của lúa như mọi năm. Loay hoay cắt những cây lúa đang khô lá, chị H’Nen Byă (buôn Ja, xã Ea Trul) cho hay, hơn 2 ha ruộng trồng lúa Đài thơm 8 của gia đình năm nay đã mất trắng. Thông thường cứ đến giữa tháng 11 dương lịch hằng năm, gia đình chị gieo sạ lúa vụ đông xuân. Đến khoảng tháng 3 năm sau là cho thu hoạch, năng suất đạt hơn 1 tấn/sào. Song năm nay, thời tiết bất lợi khiến lúa không trổ được bông hoặc có bông nhưng hạt lép. Gia đình đành ngậm ngùi cắt lúa phơi làm rơm cho bò ăn dần. Theo tính toán của chị H’Nen, vụ mùa năm nay gia đình chị lỗ tầm 30 triệu đồng.
Theo ông Y Phen Byă, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Trul, trên địa bàn xã có hơn 500 ha lúa nước gieo trồng vụ đông xuân. Với mong muốn bảo đảm đủ lượng nước tưới và có thêm thời gian đi làm thuê trong và ngoài tỉnh, nên nhiều người dân đã gieo trồng lúa sớm hơn kế hoạch của địa phương. Do vậy, quá trình sinh trưởng của cây lúa gặp không khí lạnh nên không thể trổ bông hoặc hạt lép khiến nhiều diện tích mất trắng. Theo khảo sát của địa phương, có khoảng 251 ha lúa bị thiệt hại nặng, buộc người dân phải cắt làm thức ăn cho trâu bò. Số diện tích lúa còn lại cũng giảm năng suất hơn so với mọi năm.
![]() |
Cán bộ xã Ea Trul, huyện Krông Bông (bên trái) khảo sát tình hình thiệt hại vụ lúa đông xuân của người dân trên địa bàn xã. |
Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Bông cho biết, trong vụ Đông Xuân 2024 - 2025 toàn huyện gieo sạ 4.435 ha lúa (bằng 101% kế hoạch).
Ngay từ đầu vụ, Phòng đã phối hợp với các phòng, ban liên quan và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, khuyến cáo nông dân xuống giống theo lịch thời vụ; hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, thường xuyên theo dõi đánh giá tình hình sản xuất, khuyến khích chuyển đổi giống có năng suất cao, áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do vậy, những diện tích lúa gieo sạ chính vụ, đúng kế hoạch thì sinh trưởng và phát triển tương đối tốt.
Còn một số diện tích lúa gieo sạ sớm bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh kéo dài, khiến cây lúa bị nghẽn đòng, năng suất thấp, nhiều người dân phải cắt làm thức ăn cho gia súc.
Theo thống kê của địa phương, tại xã Hòa Sơn có 7 ha lúa gieo trồng ngoài kế hoạch (thuộc thôn 1, thôn 2) ước tính thiệt hại khoảng 10 - 30% năng suất; xã Ea Trul ước tính có khoảng 251 ha (diện tích trong kế hoạch là 143 ha, ngoài kế hoạch 108 ha) bị thiệt hại, trong đó có 151 ha năng suất giảm 70% trở lên, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân trong vụ mùa này.
Phương Thảo
Ý kiến bạn đọc