Multimedia Đọc Báo in

Khan hiếm heo giống, người chăn nuôi gặp khó

11:35, 21/03/2025

Thời gian qua, giá heo hơi liên tục tăng, giúp người nuôi heo có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, do nhu cầu tái đàn, tăng đàn mạnh khiến giá heo giống cũng tăng cao hơn so với trước đây.

Khoảng hơn một tháng trở lại đây, giá heo hơi liên tục giữ đà tăng mạnh. Trên địa bàn tỉnh, giá heo hơi đang duy trì ở mức 77.000 - 80.000 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao nhất trong những năm gần đây. Cùng với giá heo hơi, giá heo giống cũng tăng cao lên mức từ 2,5 - 3 triệu đồng/con, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá heo hiện tại tăng cao nhưng người dân vẫn thận trọng khi tái đàn vì lo lắng giá heo lên xuống thất thường.

Trang trại của ông Lê Văn Hải (xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo) hiện đang nuôi 300 con heo thịt, 100 con heo nái theo mô hình chăn nuôi khép kín. Ông Hải cho biết, với quy mô 100 con heo nái, gia đình vừa chủ động được con giống vừa cung ứng heo giống cho người dân. Thế nhưng, thời điểm này, số lượng con giống không đủ đáp ứng cho người dân trong vùng, bởi từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, giá heo hơi tăng cao, nhu cầu tái đàn, tăng đàn của các hộ chăn nuôi cũng tăng mạnh. Hiện heo giống đang ở mức giá 2,5 - 3  triệu đồng/con, tùy loại con giống và tùy vào từng trang trại, khu vực. “Với diễn biến thị trường như hiện nay, trang trại của tôi sẽ tiếp tục giữ ổn định đàn heo nái để sản xuất heo con giống cung cấp cho người dân có nhu cầu chăn nuôi”, ông Hải chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Năm (thôn 9, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) đang nuôi 60 con heo thịt, trong đó có 12 con chuẩn bị xuất bán và 10 con heo nái. Cách đây nửa tháng, gia đình ông đã xuất 2 tấn heo thịt với giá 80.000 đồng/kg, thu lãi khoảng 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí. “Heo hơi hiện đang có giá, cho lợi nhuận cao, gia đình tôi đã vệ sinh chuồng, chuẩn bị tái đàn. Tuy nhiên, tôi cũng hơi e dè vì giá heo giống đang đắt lại khan hiếm và không biết heo hơi sẽ giữ được mức giá này trong bao lâu. Có thể lứa này tôi chỉ nuôi 10 heo con do heo nái của gia đình sinh sản. Nếu thị trường tiếp tục khả quan thì sẽ đặt mua thêm con giống ở các trang trại khác để tăng đàn”, ông Năm băn khoăn.

Trong khi nhiều hộ dân ở địa phương không còn nuôi heo mà chuyển sang chăn nuôi gà, vịt do ảnh hưởng của đợt dịch tả lợn châu Phi mấy năm trước cộng thêm chi phí sản xuất cao thì gia đình chị Lê Thị Hòa (xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) vẫn duy trì nuôi 6 con heo nái và 40 con heo thịt nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho đàn heo. Đợt vừa rồi gia đình chị xuất chuồng 10 con với giá 78.000 đồng/kg; trừ hết chi phí, gia đình chị thu lãi hơn 2 triệu đồng/con. "Theo kế hoạch, sắp tới tôi sẽ tái đàn nhưng con giống hiện nay không hề dễ mua. Dù đã cọc tiền trước cho thương lái song họ đang hẹn vài tuần nữa mới có heo con. Thời gian tới, tôi sẽ nuôi thêm vài con heo nái nhằm chủ động được nguồn heo giống để nuôi heo thịt thương phẩm, tránh việc phải chờ đợi con giống từ các trang trại khác như hiện nay", chị Hòa nói.

Ông Nguyễn Văn Năm (thôn 9, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) đang chăm sóc đàn heo của gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Kim, chuyên viên quản lý chăn nuôi, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Krông Năng, tuy giá heo hơi đang cao nhưng người chăn nuôi cần kiểm soát việc tái đàn và không nên nhập mua con giống không rõ xuất xứ hoặc từ vùng có dịch. Bên cạnh đó, hiện nay thời tiết diễn biến thất thường, các loại dịch bệnh dễ phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm, người chăn nuôi phải thận trọng, thực hiện vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vắc xin đầy đủ cho đàn heo. Khi phát hiện đàn vật nuôi chết bất thường hoặc nghi mắc bệnh, người chăn nuôi phải báo ngay cho cơ quan thú y để xác định rõ nguyên nhân, kịp thời có biện pháp xử lý, không để dịch bệnh lây lan diện rộng gây thiệt hại nặng. Khuyến khích các hộ chăn nuôi thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, từng bước hình thành các trang trại có quy mô vừa và nhỏ gắn với liên kết chuỗi sản xuất.

Ngọc Thùy


Ý kiến bạn đọc


(INFO) Chương trình đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình số 61-CTr/TU, ngày 25/2/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" trên địa bàn tỉnh. ​​​​​​​