Phải coi phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ rừng tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian tới, nhiệt độ trung bình trên cả nước tăng nhanh, xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Do đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về PCCCR; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCCR; tăng cường kiểm tra, giám sát về PCCCR từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về PCCCR.
![]() |
Thực tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk. |
Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 200.000 ha rừng có nguy cơ cháy rất cao, tập trung chủ yếu ở các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp và Ea H’leo.
62.400 ha rừng ở các huyện M’Drắk, Krông Bông, Ea Kar, Lắk, Krông Năng, Krông Búk và thị xã Buôn Hồ có nguy cơ cháy cao.
Minh Chi
Ý kiến bạn đọc