Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm
Chiều 28/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm tại Tiểu khu 267, Tiểu khu 268 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp) và triển khai kế hoạch xử lý thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trên địa bàn tỉnh.
Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Phú Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; đại diện các sở, ngành, địa phương.
Theo thống kê chưa đầy đủ của các địa phương và chủ rừng, diện tích đất lâm nghiệp có nguồn gốc từ nông lâm trường bị người dân xâm canh, lấn chiếm trái phép khoảng 127.770 ha, với nhiều thời điểm và tình trạng khác nhau.
Đến nay, UBND cấp huyện mới xử lý, thu hồi được khoảng 1.460 ha. Việc xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, giải quyết vụ việc lấn, chiếm đất tại Tiểu khu 267, Tiểu khu 268 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp). |
Để lập lại trật tự trong công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh từng bước tổ chức thực hiện thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã chỉ đạo UBND tỉnh lựa chọn huyện Ea Súp và Ea H’leo để thực hiện thí điểm xử lý thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm. Trên cơ sở đó, tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Kết quả, UBND huyện Ea Súp đã tổ chức tuyên tuyên, vận động, thuyết phục người dân trả lại được hơn 1.364 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm mà không phải tổ chức cưỡng chế để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, tại Tiểu khu 267, Tiểu khu 268 (xã Ea Bung), 100% số hộ chiếm đất tự nguyện trả lại đất, với diện tích hơn 622 ha (bằng 111% so với diện tích dự kiến thu hồi).
Để thực hiện thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép trên phạm vi toàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND, ngày 24/10/2024 về xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt chủ trương của tỉnh về xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm và xây dựng kế hoạch để tổ chức xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trên địa bàn quản lý.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị. |
Cụ thể, trong quý IV/2024, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt chủ trương của tỉnh về xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm; thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc của ban chỉ đạo cấp huyện và tổ công tác cấp xã.
Quý I/2025, tổ công tác cấp xã hoàn thành việc kiểm tra thực tế, rà soát phân loại đối tượng và báo cáo ban chỉ đạo cấp huyện về các trường hợp lấn, chiếm đất tại địa bàn quản lý.
Quý II/2025, ban chỉ đạo cấp huyện hoàn thành việc xét duyệt và thông báo các trường hợp lấn, chiếm đủ điều kiện và không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.
Từ quý III đến quý IV/2025, tổ công tác cấp xã tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tiến hành cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm, phấn đấu thu hồi được 30% diện tích đất lấn, chiếm.
Từ quý I/2026 đến quý II/2026, tiếp tục thu hồi được 30% diện tích đất lấn, chiếm. Quý III/2026 đến quý IV/2026, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm còn lại.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh, công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm tại Tiểu khu 267, Tiểu khu 268 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp) vượt kế hoạch mà không phải tổ chức cưỡng chế là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, quyết tâm chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã.
Việc xử lý, thu hồi thành công hơn 622 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện thu hồi đất lấn, chiếm tại các địa bàn khác của huyện Ea Súp nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị chủ rừng tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm và bảo đảm chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, thu hồi lại diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm tại Tiểu khu 267, Tiểu khu 268 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp). |
Cụ thể, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng chủ trương của tỉnh về xử lý, thu hồi toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép; tăng cường, thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp, trong đó xác định công tác quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
Kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp; tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân hiểu, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp, đất đai, khuyến khích người dân tự nguyện trả lại diện tích đất lâm nghiệp đã lấn, chiếm, hạn chế thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi.
Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất lâm nghiệp của các dự án nông lâm nghiệp do tổ chức, cá nhân thuê đất và xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về đất đai; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phát hiện kịp thời những vụ việc vi phạm và phối hợp tốt với cơ quan chức năng để xử lý các đối tượng vi phạm.
Đối với các chủ rừng, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý, xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị người dân xâm canh, lấn chiếm; chủ động tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng tận gốc, bảo vệ rừng vùng giáp ranh.
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, giải quyết vụ việc lấn, chiếm đất tại Tiểu khu 267, Tiểu khu 268 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp); tặng Bằng khen 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm tại hai tiểu khu trên.
Minh Chi
Ý kiến bạn đọc