Multimedia Đọc Báo in

Nhanh chóng khống chế, không để dịch bệnh tả heo Châu Phi lây lan

14:23, 29/07/2025

Sáng 29/7, UBND xã Phú Hòa 2 đã huy động lực lượng, gấp rút tổ chức tiêu hủy đàn heo của 2 hộ dân ở thôn Đại Phú (tổng số 10 con heo) sau khi các mẫu xét nghiệm từ đàn heo của 2 hộ này bị dương tính với dịch tả heo Châu Phi.

Trước đó, ngày 26/7, ngay sau khi nhận được tin báo của các hộ chăn nuôi về việc đàn heo có dấu hiệu nhiễm bệnh, bỏ ăn và chết, chính quyền địa phương và cơ quan thú y đã nhanh chóng có mặt, tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm; đồng thời hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Đến chiều 28/7, các mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi. 

Lực lượng chức năng phun thuốc sát trùng trước khi đưa heo đi tiêu hủy.
Lực lượng chức năng phun thuốc sát trùng trước khi đưa heo đi tiêu hủy.

Ông Lê Kim Phụng ở thôn Đại Phú, xã Phú Hòa 2, hộ có heo bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi cho biết: Khi phát hiện đàn heo bỏ ăn, sốt cao, nổi đốm đỏ trên da, gia đình tôi gọi thú y địa phương (người hành nghề thú y tự do - PV) đến điều trị nhưng bị từ chối.

 

Ngày 29/7, UBND xã Phú Hòa 2 đã có công văn đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Phú Hòa 1 phân công cán bộ kỹ thuật giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã; phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, xác minh ổ dịch; hướng dẫn, tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc định kỳ và khi có ổ dịch; chỉ đạo và giám sát việc tiêu hủy heo mắc bệnh; kịp thời cấp thuốc sát trùng, đảm bảo số lượng để tổ chức khử trùng tiêu độc môi trường.

Người này chỉ kê toa và gia đình tự mua thuốc về điều trị cho heo, nhưng heo vẫn không khỏe lên được. Đến ngày 26/7 có 1 con bị chết, gia đình tôi báo chính quyền địa phương chứ không tự ý vứt xác heo ra môi trường.

“Đồng thời gia đình cũng nhanh chóng thực hiện việc bao vây, khống chế mầm bệnh bằng cách rắc vôi quanh chuồng trại trong thời gian đợi cơ quan chức năng xử lý. Trong lúc tình hình dịch bệnh đang xảy ra ở nhiều nơi, nếu như mình không ý thức thì sẽ làm dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại cho nhiều hộ chăn nuôi khác, gây mô nhiễm môi trường”, ông Phụng chia sẻ thêm.

Hộ bà Dương Thị Thanh Tuyền cách hộ ông Phụng khoảng 30m cũng có đàn heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi. Đàn heo nhà bà Tuyền phát bệnh từ ngày 23/7 với các triệu chứng tương tự, đến ngày 26/7 thì 1 con chết, bà Tuyền báo ngay cho trưởng thôn để báo lên xã, sau đó cơ quan chức năng đã có mặt thu mẫu gửi xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân và hướng dẫn tiêu hủy heo chết.

Trước tình hình dịch bệnh đang xảy ra hiện nay, các hộ có heo bị bệnh vô cùng đau xót vì mất của, mất nguồn sinh kế. Còn các hộ heo chưa bị bệnh cũng đang rất lo lắng. Ông Phan Anh Thư ở thôn Đại Bình, ở cạnh nhà đang có heo bệnh cho biết: Dịch bệnh bùng phát, chúng tôi không biết làm cách nào để bảo vệ đàn vật nuôi.

Bây giờ, tôi hạn chế cho người lạ ra vào khu vực chăn nuôi, định kỳ hàng tuần phun thuốc tiêu độc khử trùng, rải vôi bốn phía chuồng và trên thành chuồng. Hàng ngày tắm rửa, dọn vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ mong heo có sức khỏe để kháng lại bệnh dịch.

Từ ngày 19/7, khi bắt đầu phát hiện tình trạng heo chết thả trôi trên kênh N3 cho đến nay, chính quyền xã Phú Hòa 2 đã thu gom, tổ chức tiêu hủy 24 xác heo, 2 con heo chết và 10 con heo nhiễm bệnh tại 2 hộ dân trên. UBND xã cũng đã tạm ứng 120 lít thuốc sát trùng từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tổ chức lực lượng phun tiêu độc sát trùng môi trường toàn bộ xã.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành phun tiêu độc sát trùng tại các thôn Đại Phú, Đại Bình, Nho Lâm, Phụng Tường 2 và đang tiếp tục phun tại thôn Phụng Tường 1, Long Phụng.

Phun thuốc và rắc vôi để không chế mầm bệnh tại hộ ông Lê Kim Phụng.
Phun thuốc và rắc vôi để không chế mầm bệnh tại hộ ông Lê Kim Phụng.

Ông Phạm Tùng Tin, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2 cho biết: Ngoài việc tổ chức phun tiêu độc sát trùng môi trường, xã cũng đã ban hành thông báo về việc cấm vứt xác động vật chết ra kênh mương, ao hồ trên địa bàn xã; yêu cầu các thôn thông báo và tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi để thực hiện đúng theo quy định. Địa phương cũng tăng cường thông tin về tình hình dịch bệnh cho người chăn nuôi để chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh theo quy định.Ngoài ra, xã còn cử lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch; tăng cường phối hợp với các Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực, lực lượng công an để kiểm tra, kiểm soát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, không để xảy ra tình trạng dấu dịch, giết mổ, bán chạy và vứt xác động vật ra môi trường…

Tuyết Hương


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.