Multimedia Đọc Báo in

Các xã vùng hạ du đập Krông Búk Hạ xuyên đêm ứng phó với ngập lụt

22:13, 19/11/2025

Mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước về hồ Krông Búk hạ tăng đột biến ở mức 325 m3/s. Để đảm bảo an toàn công trình, đến chiều và tối 19/11, Chi nhánh Thủy lợi Krông Pắc đã vận hành điều tiết mở hết 3 van cửa xả số I, II, III của đập Krông Búk hạ với lưu lượng xả 200 m3/s, có thời điểm lên đến 290 m3/s.

Các xã vùng hạ du đập Krông Búk Hạ gồm: Ea Kly, Ea Phê, Tân Tiến và Vụ Bổn đang tập trung lực lượng, xuyên đêm ứng trực, kiểm tra các khu vực ngập lụt và có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra.

Lực lượng chức năng xã Ea Phê hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập lụt.
Lực lượng chức năng xã Ea Phê hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập lụt.

Trong điều kiện mưa lũ đang diễn biến phức tạp, các địa phương cũng liên tục bám sát thông tin điều tiết nước của đập Krông Búk hạ và các công trình hồ chứa trên địa bàn, thông tin rộng rãi đến người dân để kịp thời ứng phó, sẵn sàng di dời ngay trong đêm nếu có nguy cơ mất an toàn.

*Tại xã Ea Kly, trong ngày 19/11, các lực lượng địa phương đã vận động và hỗ trợ di dời 20 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, khu vực dọc tuyến kênh D3 tại buôn Krai A có nguy cơ xảy ra sạt lở, UBND xã đã hỗ trợ 1 hộ dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; vận động 4 hộ dân khác di chuyển đến nơi an toàn. Tại các thôn 9, 11, 17 cũng có 15 hộ dân bị ngập úng, cô lập, ban tự quản các thôn đã vận động và hỗ trợ người dân di dời tài sản lên vị trí cao, đưa người đến nơi an toàn.

Chính quyền xã Ea Kly huy động máy múc khơi mương thoát nước tại khu vực hồ A2.
Chính quyền xã Ea Kly huy động máy múc khơi mương thoát nước tại khu vực hạ du hồ A2.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn cũng bị ngập lụt lên đến 0,7 m, nước chảy xiết gây xói mòn mặt đường. Các lực lượng tại chỗ đã cắm biển cảnh báo, giăng dây không cho người và phương tiện lưu thông qua các khu vực ngập lụt nguy hiểm.

Lực lượng chức năng xã Ea Kly hướng dẫn người dân lưu thông qua một đoạn đường bị ngập lụt.

Các hồ thủy lợi trên địa bàn cũng đang xả nước với lưu lượng tối đa. UBND xã đã huy động máy múc đào mương tiêu nước tạm thời tại một số khu vực. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã đã ghi nhận 150 ha cà phê và các cây trồng lâu năm bị ngập úng.

*Tại xã Ea Phê, mưa lớn cùng việc các hồ thủy lợi tăng lưu lượng xả nước đã gây ngập nặng tại nhiều điểm trên Quốc lộ 26. Lực lượng công an, quân sự địa phương đã bố trí lực lượng hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm ngập ở khu vực Km37, Km 38, cầu Km39.

Lực lượng công an hướng dẫn lưu thông tại một điểm ngập lụt trên Quốc lộ 26 qua địa bàn xã Ea Phê tối 19/11.
Lực lượng công an hướng dẫn lưu thông tại một điểm ngập lụt trên Quốc lộ 26 qua địa bàn xã Ea Phê tối 19/11.

Các tuyến đường thôn 6C, thôn 7, thôn Phước Tân, Tân Lập 1, cầu Ea Uy… cũng ngập nặng, nhiều điểm nước chảy xiết.

Các lực lượng của xã Ea Kly hỗ trợ một hộ dân di chuyển vật nuôi ra khỏi khu vực ngập lụt tối 19/11.

Đến tối 19/11, địa phương đã hỗ trợ di dời người và tài sản của 17 hộ bị ngập lụt tại các thôn: Phước Trạch, Thăng Lập, Phước Tân 2, Phước Hòa đến nơi an toàn.

*Tại xã Vụ Bổn, các vùng trũng thấp, ven suối cũng ngập nặng. Ghi nhận bước đầu có 37 ha cà phê và 8 ha ngô bị ngập úng; 16 hộ dân tại thôn 6 bị nước lụt tràn vào nhà; 4 hộ dân bị cô lập; một số trường học và trạm y tế xã cũng bị ngập úng.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Vụ Bổn hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt.
Lực lượng dân quân tự vệ xã Vụ Bổn hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt.

Địa phương đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản lên cao, khơi thông các tuyến mương thoát nước… Đồng thời, phân công lực lượng ứng trực xuyên đêm, chủ động nắm tình hình để kịp thời cứu hộ, khắc phục sự cố phát sinh trên địa bàn.

UBND xã Vụ Bổn giăng dây và cắm biển cảnh báo tại khu vực ngập lụt.
UBND xã Vụ Bổn giăng dây và cắm biển cảnh báo tại các đoạn đường ngập sâu nguy hiểm.

*Tại xã Tân Tiến, đến tối 19/11, lực lượng công an, quân sự địa phương cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền đưa 12 hộ bị ngập nhà ở tại các thôn: 2, 11, 14   đến nơi an toàn. Các chốt trực tại vùng ngập lụt tiếp tục được tăng cường, không để người và phương tiện lưu thông qua các đoạn ngập sâu nguy hiểm.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.