Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk: Hàng trăm trạm phát sóng được khôi phục

21:24, 22/11/2025

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lũ lớn từ ngày 19/11 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hạ tầng viễn thông. Nhiều trạm phát sóng bị đổ gãy, mất điện diện rộng, khiến hàng chục nghìn thuê bao mất kết nối.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp viễn thông đã huy động tổng lực nhân sự và thiết bị để ứng cứu. Tính đến 18 giờ ngày 22/11, hàng trăm trạm BTS đã được khôi phục.

Cụ thể, nhà mạng Viettel đã khắc phục được 31 trạm trong ngày, nâng tổng số trạm hoạt động tại khu vực phía Đông lên 315/350 trạm (đạt tỷ lệ 90%). Trong đó, có tới 189 trạm đang phải duy trì hoạt động bằng máy nổ do mất điện lưới.

Đến nay, vẫn còn 35 trạm BTS bị mất sóng, đơn vị đã huy động hơn 400 nhân sự bám trụ tại hiện trường và chuẩn bị sẵn 30.000 modem internet để thay thế cho khách hàng ngay khi nước rút.

Nhân viên nhà mạng Viettel làm việc xuyên đêm để khôi phục mạng sớm nhất.
Nhân viên nhà mạng Viettel làm việc xuyên đêm để khôi phục mạng sớm nhất.

Nhà mạng VNPT đã khôi phục được 301/460 trạm, đảm bảo tỷ lệ phủ sóng cho 66% dân cư khu vực phía Đông.
VNPT cũng đã bàn giao khẩn cấp 1 điện thoại vệ tinh VinaPhone S cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo điều hành.

Thời điểm hiện tại VNPT đã huy động tất cả các lực lượng có mặt tại chỗ để ứng cứu, tăng cường nhân lực từ các VNPT tỉnh thành và tổng công ty hạ tầng (VNPT-Net) để đẩy nhanh tiến độ khắc phục liên lạc trạm phát sóng và hạ tầng dịch vụ, kênh TSL cho các cấp chính quyền UBND, Đảng Uỷ các cấp và nhân dân.

Nhà mạng MobiFone cũng đã nỗ lực khôi phục 276/415 trạm, đạt tỷ lệ phủ sóng 66,5%. Tại các xã chưa có sóng MobiFone như Xuân Phước, Xuân Lãnh, Vân Hòa, thuê bao của người dân đã được hỗ trợ chuyển vùng (roaming) sang sóng của Viettel và VNPT để duy trì liên lạc.

Nhằm sớm khắc phục thông tin liên lạc, đơn vị đã huy động tất cả các lực lượng có mặt để ứng cứu, khôi phục thông tin liên lạc. Hiện có khoảng 100 cán bộ kỹ thuật chia làm 30 đội trực chiến ứng cứu.

Hiện khu vực phía Đông tỉnh, thông tin liên lạc tại các khu vực Sông Hinh, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An và Tuy Hòa đã cơ bản được khôi phục. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn rất khó khăn tại khu vực Tây Hòa, Đông Hòa, một phần Sơn Hòa và đặc biệt là xã Hòa Thịnh.

Nguyên nhân do nước ngập sâu, giao thông chia cắt và sạt lở đất khiến kỹ thuật viên chưa thể tiếp cận trạm để tiếp nhiên liệu hay sửa chữa. Một số trạm bị ngập sâu, chính quyền buộc phải phong tỏa để đảm bảo an toàn tính mạng con người.

Sở Khoa học và Công nghệ đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp ca nô, xuồng máy và người lái để vận chuyển nhiên liệu và đưa nhân viên kỹ thuật vào ứng cứu các trạm đang mất sóng.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị ngành điện lực ưu tiên khôi phục điện lưới cho các trạm bị mất sóng ngay khi nước rút để ổn định mạng lưới thông tin.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc