Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk khẩn cấp ứng phó bão Kalmaegi với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”

18:11, 04/11/2025

Ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công điện khẩn về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi được dự báo sẽ đi vào biển Đông vào sáng ngày 5/11, trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên biển Đông trong năm 2025.

Sau khi vào biển Đông, bão sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 13 – 14, giật cấp 16 – 17, di chuyển hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta.

 Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão KALMAEGI phát lúc 14h00 ngày 04/11/2025.
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão KALMAEGI phát lúc 14 giờ ngày 04/11/2025.

Khoảng từ đêm ngày 6/11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên cũ (bao gồm khu vực phía Tây tỉnh) có thể xảy ra gió mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 11; từ ngày 6 – 7/11, tỉnh Đắk Lắk có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lỡ đất có thể xảy ra sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp phòng, chống với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa” với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Đối với các địa phương ven biển, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó khẩn trương rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, thông tin kịp thời diễn biến bão và hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Triển khai sớm các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và đất liền. Trong đó, chủ động gia cố nhà cửa, công trình, đê biển và hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến kỳ thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa hỗ trợ ngư dân đưa thúng chai và phương tiện nhỏ lên bờ, bảo đảm an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa hỗ trợ ngư dân đưa thúng chai và phương tiện nhỏ lên bờ, bảo đảm an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Đối với các khu vực trên đất liền, thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để thông tin kịp thời đến người dân. Kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, đặc biệt tại khu vực đồi núi, ven sông, suối, để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để ứng phó với bão, mưa lớn trên diện rộng có thể gây lũ, ngập lụt cục bộ.

Chủ động triển khai cá biện pháp bảo vệ sản xuất; kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công trình hồ đập, khu vực hạ du, nhất là các khu vực xung yếu…

Các cơ quan chuyên môn, các sở, ban, ngành: theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lớn kịp thời, phù hợp.

Minh Thuận

 


Ý kiến bạn đọc