Chung tay giúp người dân vùng lũ tái sản xuất
Sau đợt mưa lũ lịch sử, UBND tỉnh Đắk Lắk có Thư ngỏ về việc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp giống cây trồng, vật nuôi, công cụ, dụng cụ phục vụ nông nghiệp, phục hồi sản xuất. Đáp lời, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã chung tay hỗ trợ giống cây, giống vật nuôi tạo sinh kế để bà con từng bước ổn định sản xuất.
Ông Hồ Văn Nhân, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật xây dựng Bigcons (TP. Hồ Chí Minh) là người con xã Tây Hòa. Tuổi thơ ông cũng lớn lên với bão gió, lũ lụt nên ông thấu hiểu hơn ai hết những gian khó mà người dân vùng lũ phải gánh chịu.
Ông Nhân chia sẻ: "Những tháng ngày sau lũ mới thực sự vất vả. Bà con không chỉ cần vực dậy tinh thần mà còn cần cả vật chất để bắt đầu lại. Vì vậy, tôi cùng với Công ty Cổ phần Chăn nuôi gia cầm Vietswan (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH Hoàng Long Farms. VN (tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ bà con 3 xã Tuy An Bắc, Tây Hòa, Tuy An Tây 10.000 con gà giống và 5 tấn thức ăn chăn nuôi. Đây là giống gà nòi Bến Tre, đã được tiêm phòng dịch bệnh ban đầu nên khả năng kháng bệnh và sống sót cao trong điều kiện môi trường sau lũ còn nhiều hỗn tạp".
![]() |
| Ông Hồ Văn Nhân, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật xây dựng Bigcons (thứ hai từ phải qua) nhận thư cảm ơn từ chính quyền địa phương. |
Là một công ty đóng trên địa bàn xã Phú Hòa 2, chuyên về cung ứng rau hữu cơ cho thị trường TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nông nghiệp An Phước Gia cũng không đứng ngoài cuộc trước khó khăn của bà con khi gặp thiên tai.
Ngoài nguồn lực của mình, công ty còn kết nối với bạn hàng ở TP. Hồ Chí Minh để đưa giống lúa, giống rau, màu các loại về giúp bà con tái thiết sản xuất. Đến nay, công ty đã hỗ trợ 17 tấn lúa giống; 950 kg hành giống và các loại hạt giống rau màu như ngò, cải, xà lách, tần ô (cải cúc)…; hơn 14.000 con gà giống, 3 con bò giống cùng 900 nông cụ sản xuất như liềm, dao lớn, cuốc… cho hàng nghìn nông dân vùng lũ.
Bà Huỳnh Ngọc Châu, Giám đốc Công ty này cho biết: “Ngay khi lũ rút được 5 ngày, chúng tôi tìm hiểu nhu cầu thiết thực của bà con để đồng hành. Hiện chúng tôi đang kết nối với các hợp tác xã cần lúa giống để tiếp tục hỗ trợ cho bà con”.
![]() |
| Được các doanh nghiệp hỗ trợ hạt giống, con giống, người dân vùng lũ có cơ hội tái sản xuất sau bão lũ. |
Không riêng các doanh nghiệp do người Phú Yên cũ sáng lập, các đơn vị kinh doanh trong cả nước cũng chung tay hỗ trợ. Điển hình có Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam hỗ trợ 500 kg giống bắp lai Max 7379 và 600 kg chế phẩm sinh học; Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam vừa tặng 20.000 con gà ta giống và 75 tấn thức ăn chăn nuôi; Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam hỗ trợ 1.707 kg giống rau các loại như bầu, bí đao, dưa leo, khổ qua, cải ngọt, cải xanh, đậu bắp đậu đũa, đậu, ớt…
Theo đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thức ăn gia súc, công ty luôn đồng hành với bà con nông dân, đặc biệt là bà con vùng lũ khó khăn. Ngay sau khi nhận được lời kêu gọi từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp đã hỗ trợ bà con phía Đông Đắk Lắk bằng những món quà cụ thể.
Hy vọng nguồn giống này sẽ giúp bà con vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định sinh kế sau thiên tai.
Minh Duyên































Ý kiến bạn đọc