Khởi sắc buôn Pan
Từ địa bàn còn nhiều khó khăn, buôn Pan (xã Krông Pắc) đang từng bước đổi thay nhờ các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ và quan trọng hơn cả, là sự chuyển biến rõ nét trong tư duy, nhận thức đã giúp người dân chủ động vươn lên ổn định cuộc sống.
Gia đình bà H’Jon Ayun từng nhiều năm liền luẩn quẩn trong cái nghèo khi bản thân bà sức khỏe yếu, chồng bà đã mất cách đây 12 năm. Các con lần lượt lập gia đình, bà H’Jon ở cùng người con gái út.
Chỉ có 1,2 sào ruộng, 6 thành viên gồm bà H’Jon và gia đình người con gái út dựa vào việc làm thuê để mưu sinh. Thu nhập bấp bênh, căn nhà đã xuống cấp từ lâu vẫn chưa có điều kiện tu sửa. Năm 2023, người con gái thứ 2 sau khi mắc bệnh nặng và li hôn chồng cũng đưa các con về ở cùng bà, gia đình khó càng thêm khó.
![]() |
| Bà H’Jon Ayun (bìa trái) chia sẻ về những đổi thay của gia đình từ khi thoát nghèo. |
Với quyết tâm cải thiện đời sống, con rể út của bà đã nhận làm rẫy ở xa, nhận lương theo tháng, con gái út thì xin được việc làm ổn định tại một cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Về phần bà H’Jon, tháng 8/2024, địa phương cũng đã hỗ trợ bà 1 con bò sinh sản từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.
Nhờ chăm sóc tốt, tận dụng được nguồn cỏ chăn thả tự nhiên và nguồn phụ phẩm nông nghiệp, bò đã sinh được 1 con bê, mang lại niềm vui cho cả gia đình. Bà cũng áp dụng kỹ thuật thâm canh và các giống lúa năng suất cao để có nguồn lương thực ổn định cho gia đình.
Bên cạnh đó, gia đình cũng được hỗ trợ 40 triệu đồng từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và vay thêm 80 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để xây dựng lại nhà ở. Nhờ có thêm sự chung tay của các con, bà H’Jon đã xây dựng được căn nhà mới kiên cố với diện tích gần 50m2, tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.
Bà tâm sự: “Gia đình giờ đã bớt khó khăn và đã thoát nghèo. Các cháu học cấp III được hưởng chính sách tại Trường Dân tộc nội trú, các cháu nhỏ hơn thì cũng được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí học tập nên cha mẹ các cháu cũng yên tâm làm việc, chữa bệnh. Cả tôi và các con, các cháu đều nỗ lực để cuộc sống ngày một tốt lên.”
![]() |
| Bà H’Mbrich Ayun phấn khởi về hiệu quả của cây sầu riêng trong vườn. |
Còn đối với gia đình bà H’Mrik Ayun, việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ mới thoát nghèo cũng là nguồn động lực quan trọng để đầu tư cải tạo vườn cây, nâng cao hiệu quả sản xuất. Gia đình bà có 7,5 sào rẫy trồng cà phê theo phương thức cũ. Qua thời gian, vườn cà phê dần già cỗi, năng suất thấp, thu nhập không đáng kể. Dù kinh tế còn khó khăn, vợ chồng bà vẫn luôn nỗ lực cho hai người con gái con theo đuổi việc học hành. Nhưng khi ông bà vơi bớt gánh nặng nuôi con ăn học, các con có việc làm ổn định chưa được bao lâu thì người con út của bà mắc bệnh hiểm nghèo, người con gái lớn phải nghỉ việc để chăm em trong các bệnh viện. Gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai ông bà và 7,5 sào rẫy.
Thấu hiểu những khó khăn của gia đình bà H’Mrik, cấp ủy, ban tự quản buôn và Hội Nông dân xã thường xuyên động viên, giúp bà được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, tránh tái nghèo. Từ vốn vay 80 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng bà đã chặt bỏ diện tích cà phê già cỗi, trồng thay thế 500 cây cà phê TR4; đầu tư chăm bón 100 cây sầu riêng DONA đã trồng trước đó.
Nhờ cần cù lao động, áp dụng đúng kỹ thuật, vườn cây sinh trưởng tốt. Đến nay, cà phê tái canh đã bắt đầu cho quả bói, sầu riêng đã cho thu hoạch năm thứ 2 với sản lượng khoảng 5 tấn quả, mang lại nguồn thu hơn 200 triệu đồng và niềm phấn khởi cho cả gia đình.
![]() |
| Bà H’Mrik Ayun (bìa phải) chia sẻ về những khởi sắc trong đời sống gia đình. |
Chia sẻ về sự thay đổi của gia đình, bà H’Mrik bộc bạch: “Có lúc gia đình tôi tưởng chừng kiệt quệ vì con bệnh tật, thiếu vốn làm ăn. Nhờ sự quan tâm của buôn và Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình có thêm động lực đầu tư chăm sóc lại vườn cây, học hỏi và ứng dụng các cách thức sản xuất bài bản hơn. Khi có vốn, có kỹ thuật, cùng với sự chăm chỉ từng ngày đã giúp gia đình tăng thu nhập từ vườn cây, có điều kiện lo cho con cái và ổn định đời sống.”
Buôn Pan có 186 hộ, đa số là đồng bào dân tộc Êđê. Những năm gần đây, người dân buôn Pan đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, trong đó, nhiều hộ dân phát triển cây sầu riêng, cà phê… mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm đổi thay mọi mặt đời sống.
Ông Y Loi Ayun, Buôn trưởng buôn Pan cho biết, từ phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác giảm nghèo ở buôn Pan cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Nếu như năm 2024, toàn buôn còn 3 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo thì qua rà soát cuối năm 2025, buôn chỉ còn 1 hộ nghèo, không còn hộ cận nghèo và không có hộ tái nghèo.
Bên cạnh sự chủ động của người dân, các chương trình, dự án của Nhà nước cũng là nguồn tiếp sức quan trọng làm khởi sắc diện mạo buôn làng. Chỉ riêng năm 2024, Chương trình 1719 hỗ trợ cho người dân trong buôn 5 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Người dân cũng tích cực đối ứng và chăm sóc để đa dạng hóa sinh kế. Ngoài ra, từ các nguồn hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát, toàn buôn cũng có 22 hộ được xây dựng và sửa chữa nhà ở, giúp buôn không còn nhà tạm, nhà dột nát.
Đinh Nga
































Ý kiến bạn đọc