Trồng chuối tiêu hồng - Hướng đi mới của nông dân xã Yang Mao
Bên cạnh các cây trồng chủ lực như dứa, sầu riêng, thời gian gần đây nông dân xã Yang Mao đã đưa vào trồng chuối tiêu hồng bước đầu cho thấy hiệu quả cao.
Trước đây, gia đình anh Trần Thế Tiền (buôn Mnăng Tar) trồng cà phê nhưng năng suất thấp do không có thời gian chăm sóc. Cách đây 5 năm, anh quyết định chuyển toàn bộ 1 ha cà phê sang trồng chuối tiêu hồng. Nhờ đất tốt, kỹ thuật phù hợp, chuối phát triển nhanh, tỉ lệ cây sống cao. “Năm đầu sau khi trừ chi phí, tôi lãi hơn 60 triệu đồng. Đến nay, mỗi năm thu nhập tăng gấp đôi, đạt khoảng 140 triệu đồng” - anh Tiền phấn khởi nói.
Anh Tiền chia sẻ, chuối tiêu hồng trồng một năm đã cho buồng, từ năm thứ hai trở đi cây đẻ 2 - 3 cây con, sản lượng tăng đều. Trung bình 1 ha chuối có thể cho thu nhập 200 - 250 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, sắn hay cà phê.
Cũng ở buôn Mnăng Tar, anh Trần Duy Mạnh là người tiên phong đưa giống chuối tiêu hồng về trồng tại xã Yang Mao. Năm 2018, anh Mạnh trồng thử 1,5 ha, sau thấy hiệu quả đã thuê thêm đất mở rộng lên gần 3 ha chuối. Anh Mạnh cho biết: “Chuối dễ trồng, không cần kỹ thuật cao. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm tôi thu lãi hơn 500 triệu đồng. So với các cây trồng khác, chuối và dứa hiện là hai cây đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất ở Yang Mao”.
![]() |
| Ông Trần Duy Kề (thôn Nhân Giang) chăm sóc vườn chuối của gia đình. |
Vì dễ trồng, dễ chăm sóc nên không chỉ người trẻ, người cao tuổi cũng mạnh dạn trồng chuối tiêu hồng. Như lão nông Trần Duy Kề (80 tuổi, ở thôn Nhân Giang) trồng 4 sào chuối tiêu hồng, mỗi năm thu 90 triệu đồng, trong đó lãi khoảng 60 triệu đồng. Ông Kề cho hay: “Trồng chuối không vất vả như hồ tiêu hay sầu riêng, chỉ cần bỏ phân, tưới nước, trùm bao cho buồng tránh sương muối. Chuối ít sâu bệnh, không sợ mất mùa, chỉ ngại gió bão thôi”.
Hiện nay, thương lái thu mua chuối tiêu hồng tại Yang Mao với giá từ 4.500 - 5.000 đồng/kg, có thời điểm thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo có lãi. Sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Đà Nẵng. Anh Trần Duy Mạnh cho biết: “Dù chưa có hợp đồng bao tiêu, nhưng thương lái vẫn đến tận nơi thu mua hết chuối của bà con. Trong năm chỉ khoảng vài tháng hàng đi chậm nhưng vẫn bán được, tuy giá có rẻ hơn”.
Toàn xã Yang Mao hiện có hơn 40 hộ trồng chuối tiêu hồng với gần 60 ha, nhiều hộ đang tiếp tục mở rộng diện tích. Với chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận ổn định, cây chuối tiêu hồng đang dần trở thành cây trồng chủ lực mới của Yang Mao.
Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, nông dân và doanh nghiệp. Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ quy hoạch vùng trồng tập trung, hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã bao tiêu và chế biến sản phẩm. Xã cũng sẽ hỗ trợ xây dựng thương hiệu “Chuối tiêu hồng Yang Mao” tham gia chương trình OCOP”. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng khuyến khích người dân thành lập tổ hợp tác trồng chuối, áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cải tạo đất, hướng tới canh tác hữu cơ. Bên cạnh việc bán tươi, khuyến khích chế biến chuối sấy, chuối khô, cấp đông để tăng giá trị và giảm rủi ro thị trường.
Tùng Lâm






























Ý kiến bạn đọc