Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm các mô hình phát triển nông nghiệp

Theo chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, sáng 28/3, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đi thăm một số mô hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh.

Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên (xã Cư M'Gar), HTX Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết (xã Ea Kiết) và HTX Hala Farm Việt Nam (xã Dliê Ya).

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác thăm Hợp tác xã Nông nghiệp xanh công nghệ cao Tây Nguyên.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác thăm HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác đã thị sát vườn cây, khu vực sản xuất, đóng gói sản phẩm của các đơn vị; đồng thời nắm bắt tình hình hoạt động, thu nhập của thành viên, người lao động và những khó khăn, vướng mắc mà các HTX đang gặp.

Làm việc với đoàn công tác, đại diện các HTX bày tỏ mong muốn Nhà nước hỗ trợ kết nối phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn; tạo điều kiện quy hoạch vùng trồng, tiếp cận nguồn vốn, máy móc, công nghệ, số hóa sản phẩm và xúc tiến thương mại…

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Hợp tác Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết.
Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của các HTX nông nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động địa phương. Đây là thành phần kinh tế quan trọng và tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm, hỗ trợ phát triển.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương quy hoạch tốt vùng sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX trong việc tiếp cận về đất đai, kỹ thuật; đồng thời khẩn trương củng cố Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để sớm triển khai hỗ trợ cho các HTX có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động.

Liên minh HTX tỉnh và các cơ quan liên quan cần quan thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, nhất là hỗ trợ đào tạo, tập huấn, nhân lực…

Khu vực sản xuất của Hợp tác xãHala Farm Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác tham quan dây chuyền sản xuất của Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng lưu ý, các HTX phải hoạt động bài bản, tổ chức sản xuất hợp lý, minh bạch, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, tỉnh Đắk Lắk hiện có 838 HTX nông nghiệp; trong đó có 638 HTX đang hoạt động, thu hút 48.282 thành viên. Toàn tỉnh có 156 HTX thực hiện liên kết sản xuất, cung cấp đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho thành viên.

Minh Chi

 

Ý kiến của bạn