Multimedia Đọc Báo in

Y án sơ thẩm thanh niên cầm dao chém em trai người yêu trọng thương

16:20, 19/08/2022

Tại trụ sở TAND tỉnh, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa xử phúc thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 2 bị cáo Y Đô Niê (SN 1999) và Y Dân Niê (SN 2000 - cùng trú tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) y án sơ thẩm lần lượt 9 và 10 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28/11/2021, Y Đô và Y Dân đến nhà chị H’Bôi Hđớk (SN 1999 - người yêu của Y Đô, ở xã Hoà Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) chơi và tổ chức ăn nhậu. Trong cuộc nhậu có cả Y Mới Niê (SN 2001 - em trai của chị H’Bôi).

Hai bị cáo tại phiên xử phúc thẩm.
Hai bị cáo tại phiên xử phúc thẩm.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi đang uống rượu thì Y Đô và Y Dân xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Y Mới. Lúc này, Y Dân lấy dao dài 60 cm chém một nhát vào đầu Y Mới. Chưa dừng lại, Y Đô tiếp tục giật lấy dao từ tay Y Dân và chém vào đầu Y Mới nhưng nạn nhân đã dùng tay đỡ được và bỏ chạy ra ngoài. Rất may Y Mới được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 17%.

Sau khi TAND tỉnh xử sơ thẩm và tuyên phạt Y Đô 9 năm tù, Y Dân 10 năm tù (ngày 25/5/2022), 2 bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.