Multimedia Đọc Báo in

Không có cơ sở khẳng định xảy ra bạo hành ở điểm lớp Mầm non tư thục Chim Non

11:49, 12/06/2024

Báo Đắk Lắk nhận được đơn tố giác của bà H Đŏa Niê (SN 1991, trú buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) cho rằng con trai bà là Y.H.A.N. (SN 2018) trong lúc đi học tại điểm lớp Mầm non tư thục Chim Non (buôn Knia, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) đã bị cô giáo bạo hành.

Theo nội dung đơn, chiều 23/3/2024, bà H Đŏa đến điểm lớp trên đón Y.H.A.N. về. Khi về đến nhà, bà H Đŏa nhận thấy con có nhiều biểu hiện lạ như: không nói chuyện, tâm lý hoảng sợ, hai bên má bị sưng nên đã kiểm tra và phát hiện trên cơ thể con có nhiều vết thương ở đầu, tay, chân; tại khu vực bụng có nhiều vết bầm tím. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Y.H.A.N. lên cơn sốt cao, la hét và giật mình dậy ôm mẹ khóc. Lúc này, bà H Đŏa gặng hỏi thì cháu nói bị cô giáo dùng đũa đâm vào chân, dùng tay tát nhiều lần vào má và đầu...

Bà H Đŏa Niê (bìa phải) và ông Nguyễn Hồng Nghĩa xem lại các video trích xuất từ camera ngày 23/3/2024 của điểm lớp Mầm non tư thục Chim Non. Ảnh: Công an xã Ea Tul cung cấp.

Lo lắng cho sức khỏe của con, sáng hôm sau (24/3), bà H Đŏa đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) thăm khám. Tại đây bác sĩ kết luận Y.H.A.N. bị tổn thương nông của môi và khoang miệng. Sau khi thăm khám trở về nhà, Y.H.A.N. xuất hiện các biểu hiện: chóng mặt, đau đầu, tâm lý hoảng sợ nên ngày 25/3, bà H Đŏa đã tiếp tục đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột). Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị dày niêm mạc các xoang cánh mũi; dày niêm mạc xoang hàm hai bên; áp xe quanh chóp răng 54.

Ngày 26/3, bà H Đŏa đã làm đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Viện KSND huyện Cư M’gar và Công an xã Ea Tul...

Những ngày sau đó, bà H Đŏa tiếp tục đưa Y.H.A.N. đến Bệnh viện Nhi Đức Tâm (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bị nhiễm khuẩn đường ruột, huyết quản hai bên rốn phổi tăng đậm.

Trả lời phóng viên Báo Đắk Lắk về vụ việc này, Thiếu tá Đặng Trọng Minh, Trưởng Công an xã Ea Tul cho biết: Ngày 30/3/2024, đơn vị đã mời bà H Đŏa Niê cùng những người liên quan đến trụ sở để lấy lời khai, đồng thời thu thập toàn bộ dữ liệu 11 camera ngày 23/3/2024 lắp đặt tại khuôn viên điểm lớp; sao lưu hồ sơ bệnh án của cháu Y.H.A.N.. Từ ngày 15 - 22/5, Công an xã Ea Tul đã tổ chức cho bà H Đŏa và ông Nguyễn Hồng Nghĩa (luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Y.H.A.N.) xem lại toàn bộ dữ liệu camera ngày 23/3/2024 của điểm lớp Mầm non tư thục Chim Non (24 video). Các video trích xuất từ camera đều rõ nét, phản ánh thời gian liên tục, không bị cắt xén. Theo đó, không thấy có sự việc gì bất thường diễn ra ở điểm lớp Mầm non tư thực Chim Non, không có hình ảnh Y.H.A.N. bị bạo hành hoặc bị gây thương tích.

Bà H Đŏa và ông Nguyễn Hồng Nghĩa đã đề nghị giám định lại các video đã xem trên. Tuy nhiên, Công an xã Ea Tul xét thấy, vụ việc không thuộc trường hợp phải bắt buộc trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2021. Do đó, không có cơ sở để ra quyết định trưng cầu giám định các video trích xuất từ camera của điểm lớp Mầm non tư thục Chim Non.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Công an xã Ea Tul xác định cháu Y.H.A.N. không bị ai đánh đập, bạo hành trong ngày 23/3/2024 tại điểm lớp Mầm non tư thục Chim Non như nội dung đơn tố giác của bà H Đŏa. Ngày 23/5, Công an xã Ea Tul đã ra thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm gửi bà H Đŏa.

Tòa soạn


Ý kiến bạn đọc