Phiên tòa giả định: Cách tuyên truyền pháp luật hiệu quả cho học sinh
Được xây dựng từ các tình tiết có thật, gắn với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, thời gian qua, những phiên tòa giả định do liên ngành Công an, Viện KSND, TAND huyện Krông Năng tổ chức đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn.
Mới đây, tại Trường THPT Phan Bội Châu (thị trấn Krông Năng), một phiên tòa giả định do chính các em học sinh "điều hành" đã được thực hiện. Phiên tòa giả định dựa trên kịch bản xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của TAND huyện tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo L.V.A (SN 19/2/2008), bị Viện KSND huyện truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự với các lỗi điều khiển xe không đủ độ tuổi, không có giấy phép lái xe, độ chế xe, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, lấn sang phần đường bên trái, đâm trúng xe của anh T.A.K. Hậu quả, anh T.A.K bị thương nặng và tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.
![]() |
Phiên tòa giả định được tổ chức tại Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Krông Năng). |
Với kịch bản công phu, chi tiết cùng hình thức trực quan, sinh động, phiên tòa giả định diễn ra theo đúng trình tự pháp luật, với đầy đủ các thành phần, đối tượng tham gia như một phiên tòa thật. Thầy Lã Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu chia sẻ: “Thay vì những kiến thức pháp luật khô khan, việc tổ chức phiên tòa giả định dưới hình thức sân khấu hóa đã tạo nên sự hấp dẫn, hứng thú đối với mỗi học sinh. Từ đó, các em sẽ tiếp thu các nội dung, kiến thức về pháp luật một cách dễ dàng hơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tránh những vi phạm như các nội dung mà phiên tòa giả định đã đề cập”.
Được trực tiếp tham gia phiên tòa giả định với vai thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, em Đoàn Anh Quốc (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Phan Bội Châu) bày tỏ: “Đây là hoạt động rất bổ ích đối với mỗi học sinh. Từ phiên tòa giả định này, chúng em được nâng cao nhận thức, hiểu rõ những hành vi vi phạm trong giao thông. Bên cạnh đó, từ bài học nhận được, em cũng tuyên truyền cho người thân, bạn bè về những kiến thức về pháp luật thiết thực và ý nghĩa".
Thời gian qua, những phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên luôn được cơ quan Công an, Viện KSND, TAND huyện Krông Năng phối hợp tổ chức là hình thức giáo dục trực quan, sinh động, hiệu quả. Thượng tá Trần Quang Vinh, Trưởng Công an huyện Krông Năng cho rằng, việc xây dựng kịch bản dựa trên các tình tiết có thực, gắn với tâm lý lứa tuổi, đến việc xét hỏi, luận tội, tranh luận, nghị án, tuyên án... đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn trong xã hội và các tệ nạn xâm nhập vào học đường, giúp các em hình thành ý thức, thói quen “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.
Ông Hồ Xuân Thắng, Viện trưởng Viện KSND huyện Krông Năng cho biết, thay vì phải nhớ những điều, khoản, quy định một cách máy móc, khô khan thì các em học sinh cũng như người tham dự sẽ nhớ đến hành vi vi phạm của các “bị cáo” trong buổi xét xử giả định, để từ đó tránh những vi phạm tương tự. Thời gian tới, liên ngành tư pháp sẽ phối hợp với các ngành chức năng, địa phương, trường học tiếp tục nhân rộng mô hình này với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng địa bàn như về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phòng, chống ma túy...
Nguyễn Gia
Ý kiến bạn đọc