Vướng vòng lao lý vì ma túy
Cũng chỉ vì nghiện ma túy mà nhiều đối tượng đã vướng vào vòng lao lý. Thậm chí, để có tiền sử dụng ma túy, có người đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Mới đây, TAND tỉnh đã tổ chức các phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử các bị cáo về hành vi trộm cắp tài sản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là các bị cáo có tuổi đời còn trẻ nhưng đã có nhiều lần vi phạm...
Trộm cắp tài sản để mua ma túy
Với quá khứ bất hảo, vào tù ra tội thường xuyên, Lê Văn Sơn (SN 1985, trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) khiến mọi người đều ngán ngẩm. Năm 2010, Sơn bị TAND TP. Buôn Ma Thuột xử phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 9/2015 Sơn chấp hành xong án phạt tù thì đến tháng 6/2018 lại bị TAND TP. Buôn Ma Thuột xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Chấp hành án phạt tù xong vào tháng 7/2019 thì đến tháng 5/2020, Sơn tiếp tục bị TAND TP. Buôn Ma Thuột xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản...
Những tưởng sau nhiều lần vướng vòng lao lý thì Sơn sẽ chí thú làm lại cuộc đời, nhưng bản tính lười biếng y lại “ngựa quen đường cũ”. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng 18 giờ ngày 30/8/2024, Sơn đột nhập vào một ngôi nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột, dùng vam phá khóa một chiếc xe máy rồi điều khiển xe chạy về phòng trọ của mình. Sau đó, Sơn nhắn tin cho anh H. (ở xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) hỏi cầm cố chiếc xe. Vì không biết nguồn gốc, không có giấy tờ xe nên anh H. không đồng ý cầm cố mà chỉ cho Sơn mượn 2,2 triệu đồng để trả tiền phòng trọ (không tính lãi, anh H. giữ lại chiếc xe để làm tin). Sau khi nhận được tiền, Sơn tiêu xài và mua ma túy về sử dụng. Đến ngày 31/8/2024, Công an phường Tự An triệu tập Sơn đến làm việc và y đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
![]() |
Từ phải sang: các bị cáo Sơn, Hiếu, Quang tại phiên tòa phúc thẩm. |
Ngày 26/11/2024, TAND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên phạt Sơn mức án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, sau khi phân tích các tình tiết, Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của Sơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP. Buôn Ma Thuột với mức án 1 năm 6 tháng tù.
Tiệc sinh nhật bằng ma túy
Là thanh niên còn rất trẻ nhưng Phan Văn Hiếu (SN 1992, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc) đã ba lần bị TAND tỉnh, TAND huyện Krông Pắc xử phạt về tội trộm cắp tài sản và tội cướp giật tài sản vào các năm 2012 và 2013. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hiếu được gia đình giao quản lý một căn chòi rẫy ở thị trấn Phước An, và Hiếu đã biến nơi đây thành địa điểm để tổ chức sử dụng ma túy.
Để chăm sóc rẫy, gia đình Hiếu có thuê Đinh Văn Quang (SN 1996, trú xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc) và N.H.S.H. (SN 1996, trú thị trấn Phước An) phụ giúp.
Ngày 9/6/2024, bạn của Hiếu là Nguyễn Văn An (SN 2001, trú thị trấn Phước An) đến chòi rẫy chơi, đồng thời mang theo các vật liệu để lắp ráp thành một bộ dụng cụ sử dụng ma túy rồi để lại chòi rẫy.
Khoảng 17 giờ ngày 10/6, Quang nói Hiếu trả tiền công làm rẫy để đi mua đồ ăn, ma túy về tổ chức mừng sinh nhật của mình thì Hiếu đồng ý. Sau khi đã ăn xong, Hiếu, Quang, H. đi xuống chòi rẫy để “mừng sinh nhật” bằng ma túy đá. Đến khoảng 1 giờ 45 phút ngày 11/6, An xuống chòi rẫy chơi và cả bốn tiếp tục sử dụng ma túy, sau đó An ra về. Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, bạn của Hiếu là N.N.H. (SN 1982, trú xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc) đến chòi rẫy chơi và được Hiếu “mời” sử dụng ma túy. Khi H. đang sử dụng ma túy thì bị tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Krông Pắc) phát hiện, bắt quả tang.
Ngày 28/11/2024, TAND huyện Krông Pắc đã xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Phan Văn Hiếu 9 năm tù, Đinh Văn Quang 8 năm tù, Nguyễn Văn An 7 năm tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của N.H.S.H., hiện nay đã bị TAND huyện Krông Pắc ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; N.N.H đang cai nghiện ma túy tại gia đình. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm mới đây, Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của Đinh Văn Quang, giữ nguyên bản án sơ thẩm; chấp nhận kháng cáo của Phan Văn Hiếu, sửa bản án sơ thẩm với mức án 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo Kiểm sát viên Vũ Đình Tân, Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Viện KSND tỉnh), thời gian qua các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Điều đáng lo ngại là các đối tượng phạm tội đa số bị nghiện, độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Để kiềm chế loại tội phạm này, điều quan trọng là phải làm tốt việc phòng ngừa; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ý thức tác hại nguy hiểm của ma túy đối với bản thân và cộng đồng; quan tâm, cảm hóa các đối tượng tại địa bàn dân cư…
Hà Duy
Ý kiến bạn đọc