Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm an ninh tôn giáo ở xã Cư Pơng

08:47, 02/03/2025

Từ giữa năm 2024, lực lượng trinh sát Công an tỉnh phát hiện một số chức sắc, chức việc, tín đồ trong các Chi hội, điểm nhóm Tin Lành trên địa bàn xã Cư Pơng thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) huyện Krông Búk tự tách ra khỏi giáo hội, lập hệ phái Tin Lành không đúng quy định.

Nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan như cầu nguyện xua đuổi ma quỷ, chữa bệnh… trái với Hiến chương, giáo lý của Hội thánh. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn gây chia rẽ, xáo trộn sinh hoạt tôn giáo, dẫn đến mâu thuẫn giữa các chức sắc, tín đồ tổ chức, hệ phái Tin Lành hợp pháp; tác động đến văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong một bộ phận chức sắc, tín đồ tôn giáo.

Lễ ra mắt mô hình “Sống tốt đời, đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng” xã Cư Pơng (huyện Krông Búk).

Trước những hoạt động phức tạp trên, Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi phát động quần chúng, tuyên truyền, vận động các hộ bị kẻ xấu lôi kéo quay trở về sinh hoạt tại các tổ chức tôn giáo hợp pháp, chấp hành quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo...

Ông Y.S.M., tín đồ điểm nhóm Tin Lành buôn Ea Druich tâm sự: "Tôi đã được tham dự nhiều hội nghị tuyên truyền do Công an tỉnh tổ chức. Tôi thấy bản thân mình trước đây sai lầm rất lớn khi nghe theo lời của kẻ xấu, gây chia rẽ tình đoàn kết của bà con trong buôn. Tôi sẽ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở buôn và trong nhóm Tin Lành...".

UBND xã Cư Pơng (huyện Krông Búk) tặng quà cho đại diện các cơ sở tôn giáo, già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Cư Pơng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: H.Anh

Nhằm tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định, ngày 18/2 vừa qua, UBND xã Cư Pơng đã ra mắt mô hình “Sống tốt đời, đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng” với 400 tín đồ của điểm nhóm Tin Lành buôn Ea Druich tham gia. Mô hình nhằm giữ gìn ổn định trong sinh hoạt tôn giáo, tránh tình trạng ly khai, lập hệ phái không hợp pháp, gây xáo trộn trong cộng đồng; định hướng tôn giáo sinh hoạt theo đúng pháp luật, giúp tín đồ thực hành đức tin lành mạnh, không bị kẻ xấu lợi dụng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Phòng An ninh Nội địa (Công an tỉnh) cho biết, tính riêng từ năm 2024 đến nay, thông qua các hoạt động hướng về cơ sở, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức 10 đợt tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân xã Cư Pơng. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, qua đó quán triệt việc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin tình hình, thủ đoạn của các loại tội phạm; cách nhận diện một số “đạo lạ” thâm nhập và hoạt động trái pháp luật… Đồng thời, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, giáo dân, chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bà con giáo dân.

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vững vàng một dải biên cương
Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk nói riêng luôn vượt qua khó khăn thiếu thốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý biên giới, vận động nhân dân xây dựng phòng tuyến bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.