Hiểm họa từ việc thả diều dưới đường dây điện
Thả diều là thú vui của nhiều người, nhất là đối với trẻ em vào mỗi kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, nếu thả diều ngay dưới đường dây điện sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, chập điện, thậm chí gây ra tai nạn.
Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã phát hiện 15 trường hợp người dân thả diều vướng vào đường dây điện trên không, làm gián đoạn việc cung cấp điện.
![]() |
Trẻ em thả diều ngay dưới đường dây điện tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar (Ảnh chụp lúc 9 giờ 51 phút ngày 19/6/2025). |
Đơn cử, ngày 14/4/2025 tại vị trí trụ 167/6/9 (ĐD473HB2) thuộc phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, do trẻ em thả diều bị vướng vào đường dây điện đã gây chập điện khiến 1.275 khách hàng bị mất điện trong vòng 59 phút.
Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk thì khi diều bị vướng vào đường dây điện, dòng điện có điện áp cao có thể phóng qua không khí, truyền theo dây diều bị ướt do mưa, sương, gây nguy hiểm tính mạng của người điều khiển diều. Nếu diều được làm bằng vật liệu dẫn điện hoặc bị ẩm ướt, khi tiếp xúc với đường dây điện cao áp có thể gây chập, cháy nổ, làm gián đoạn việc cung cấp điện và hư hại tài sản. Trường hợp người dân vì muốn gỡ diều nhưng không có kinh nghiệm xử lý, cố tình áp sát đường dây điện, trèo lên cột điện hoặc dùng các thanh kim loại để gỡ diều thì rất dễ bị điện giật.
Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, công tác tuyên truyền về an toàn điện luôn được đơn vị quan tâm thực hiện, trong đó có cảnh báo hiểm họa của việc thả điều dưới hành lang an toàn điện. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã phát hành 46.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn điện và bảo vệ hành lang an toàn công trình điện gửi tận tay khách hàng sử dụng điện; tổ chức tuyên truyền về an toàn điện tại 30 trường học, phát hơn 20.000 tờ rơi có nội dung dễ hiểu. Ngoài ra, công ty còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát và thực hiện việc gắn biển "Cấm thả diều" tại khu vực đất trống nhưng có đường dây đi qua để cảnh báo nguy hiểm.
![]() |
Công nhân Điện lực Đắk Lắk phải dùng xe chuyên dụng gỡ diều bị vướng trên đường dây điện tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo. |
Để ngăn ngừa tình trạng thả diều gần công trình lưới điện, ngoài sự nỗ lực của ngành điện, rất cần sự chung tay của chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần quan tâm nhắc nhở, giám sát, không cho con em mình thả diều gần đường dây điện, để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh.
Điện lực Đắk Lắk khuyến cáo, trong trường hợp diều bị vướng vào đường dây điện, người dân tuyệt đối không được trèo lên cột điện, dùng sào gỡ mà cần thông báo ngay cho Công ty Điện lực Đắk Lắk qua số tổng đài 19001909. |
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc