Đưa pháp luật đến với người dân Cuôr Đăng
Nhờ làm tốt công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, Công an xã Cuôr Đăng đã triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân, đặc biệt tại các thôn, buôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống.
Xã Cuôr Đăng thuộc khu vực I vùng DTTS và miền núi, với 12/19 thôn, buôn là vùng DTTS. Toàn xã có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 77%. Với trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin pháp luật còn hạn chế, người dân nơi đây dễ vô tình vi phạm pháp luật hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo.
![]() |
| Ông Y Bran A drơng - người có uy tín ở buôn K'roa B (bìa phải) chủ động phối hợp với Công an xã để bảo đảm anh ninh trật tự buôn làng. |
Nắm bắt được thực trạng này, lực lượng Công an xã Cuôr Đăng đã nỗ lực triển khai hiệu quả các đợt tuyên truyền, PBGDPL nhằm tăng cường ý thức tuân thủ và giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Đặc biệt, chú trọng việc phối hợp chặt chẽ với già làng, trưởng thôn, buôn, phát huy vai trò của người có uy tín.
Công an xã Cuôr Đăng đã linh động, thay đổi phương thức làm việc, chủ động "mang luật về với buôn làng". Trong đó, người có uy tín thật sự là nhân tố tích cực trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thân; tập trung tuyên truyền về Luật An ninh mạng và phòng, chống lừa đảo, cảnh báo các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, bắt cóc online, nhất là hướng vào người lớn tuổi và trẻ em.
Trung tá Lê Quang Hưng nhấn mạnh, trong các buổi tuyên truyền, PBGDPL có sự phối hợp của người có uy tín tại buôn càng thu hút được đông đảo người dân tham gia. Họ là “cầu nối” gần gũi nhất, nói tiếng nói của cộng đồng, giúp việc tuyên truyền pháp luật trở nên thiết thực và hiệu quả hơn.
Điển hình như ở buôn K'roa B, ông Y Bran A drơng, một người có uy tín được bà con hết mực tin yêu, đã làm rất tốt vai trò là cầu nối pháp luật giữa chính quyền và nhân dân. Ông đã chủ động phối hợp cùng Công an xã tìm cách đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với bà con một cách thiết thực, dễ hiểu.
![]() |
| Ông Y Sé Ayun (bìa trái) - người có uy tín ở buôn Tah B - phối hợp với Công an xã đến tận nhà người dân tuyên truyền pháp luật về giao thông cho thanh thiếu nhi. |
Đặc biệt, ông Y Bran đã giúp "Việt hóa" các văn bản pháp luật bằng tiếng Êđê và biến thành những câu chuyện, lời khuyên dễ nghe, dễ hiểu, phù hợp với nếp nghĩ của bà con. Nhờ đó, người dân nắm rõ hơn các quy định về an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và các hành vi bị nghiêm cấm như tàng trữ vũ khí, ma túy, hoặc nghe theo lời kẻ xấu xúi giục gây mất đoàn kết trong buôn làng.
Công tác vận động quần chúng tại buôn K'roa B ngày càng chuyển biến tích cực, trong đó có sự hỗ trợ tích cực của người có uy tín như ông Y Bran. Ý thức chấp hành pháp luật của bà con được nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh trật tự tại buôn đã ổn định, và không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Đỗ Lan































Ý kiến bạn đọc