Chém bạn nhậu, lĩnh án 8 năm 6 tháng tù

Sáng 30/3, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1990, trú xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa) về các tội: giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 10/2/2025, Nguyễn Ngọc Tuấn cùng Đ.M.Th. và hai thanh niên khác ngồi nhậu tại một quán nước ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc nhậu, Th. hỏi mượn điện thoại của Tuấn để gọi mua bồ đà, nhưng Tuấn không đồng ý và xảy ra cãi vã.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Th. bỏ đi nơi khác, đến 16 giờ thì quay lại tiếp tục nhậu cùng Tuấn và hai thanh niên kia. Khoảng 21 giờ cùng ngày, trong lúc nhậu, Th. nhắc lại việc mâu thuẫn lúc sáng rồi nói “sẽ ngồi yên, không bỏ chạy” để cho Tuấn đánh mình.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm.

Bực tức vì bị thách thức, Tuấn đi đến khu vực bếp lấy một con dao dài 48,7 cm (mã tấu) rồi chạy đến chém từ trên xuống, Th. giơ tay lên đỡ thì trúng vào tay. Khi Th. đứng dậy thì tiếp tục bị Tuấn chém thêm 1 nhát trúng vào đầu. Khi được can ngăn, giằng co, nhưng Tuấn tiếp tục dùng mã tấu chém liên tiếp 4 nhát vào đầu, ngực, cổ của nạn nhân. Mọi người tiếp tục vào can ngăn thì Tuấn mới ném dao xuống đất rồi đi về nhà; còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu, với tỷ lệ thương tích là 16%.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn mức án 7 năm 6 tháng tù về tội giết người và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng cộng hình phạt về hai tội là 8 năm 6 tháng tù.

Được biết, vào năm 2012, Tuấn đã bị TAND huyện Vạn Ninh (cũ), tỉnh Khánh Hòa xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; đến năm 2020 tiếp tục bị TAND huyện Vạn Ninh xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Duy Tiến 

Ý kiến của bạn