Hun đúc tinh thần, khát vọng cống hiến
Cách đây 50 năm, Buôn Ma Thuột được chọn là mục tiêu chủ yếu trong trận đột phá mở màn cho Chiến dịch Tây Nguyên và cũng là mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Chiến thắng lịch sử này không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn hun đúc tinh thần, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ trong công cuộc dựng xây quê hương, đất nước.
![]() |
Đại biểu tìm hiểu tư liệu về các sự kiện lịch sử của Chiến dịch Tây Nguyên. |
♦ Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc
![]() |
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, từ ngày 4/3/1975 đến ngày 3/4/1975, Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra và đã giành được thắng lợi to lớn mở ra điều kiện thuận lợi và thời cơ mới cho các chiến dịch tiếp theo giành thắng lợi, tạo đà cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng Chiến thắng Tây Nguyên vẫn luôn là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay. Chiến thắng Tây Nguyên là minh chứng rõ nét, độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần khẳng định cơ sở khoa học cho cuộc đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay; tiếp tục phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường hòa bình, ổn định, đưa đất nước phát triển bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
♦ Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Tô Tấn Tài, (thường gọi là Ama H’Oanh): Công tác vận động chính trị, phát động quần chúng góp phần tạo nên mọi thắng lợi
![]() |
Trong Chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân năm 1975, với vai trò Bí thư Thị ủy Buôn Ma Thuột, tôi được Thường vụ Khu ủy Khu 5 giao nhiệm vụ vạch kế hoạch đưa lực lượng vào phối hợp với bộ đội chủ lực để giải phóng Buôn Ma Thuột. Nhờ thông thuộc địa bàn, nắm dân, tôi đã chỉ đạo thực hiện công tác vận động chính trị, phát động quần chúng, quy tụ các lực lượng nổi dậy để ủng hộ, hỗ trợ bộ đội đánh bằng mọi khả năng. Truyền đơn được soạn thảo, rải khắp nơi để kêu gọi, hiệu triệu binh lính, sĩ quan, chức sắc tôn giáo ủng hộ cho cuộc tổng tấn công. Nhờ hợp đồng tác chiến của các lực lượng, cả bộ đội chủ lực, lực lượng tại chỗ, quần chúng yêu nước, tạo thành 3 mũi giáp công, tấn công làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột. Khi bộ đội đánh chiếm được chỗ nào thì lực lượng của ta tổ chức chiếm lĩnh, quản lý. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng của ta đã giải phóng được Buôn Ma Thuột, Chiến dịch Tây Nguyên hoàn toàn thắng lợi. Có thể nói, nhờ làm tốt công tác vận động chính trị, phát động quần chúng, khơi dậy, lan tỏa tinh thần yêu nước nên đã quy tụ được sức mạnh tổng hợp cùng chiến đấu và giành chiến thắng.
50 năm sau Chiến thắng Tây Nguyên, bài học về công tác vận động chính trị, phát động quần chúng vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa. Nhất là trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk hiện nay, càng phải chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức phát động quần chúng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bà con hiểu rõ, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục, chăm lo làm ăn, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
♦ Đại tá Nguyễn Khắc Vượt, Cảnh sát biển Việt Nam: Phát huy lợi thế, huy động nguồn lực để xây dựng tỉnh Đắk Lắk
![]() |
Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk năm 1975 là minh chứng cho thấy vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Đắk Lắk trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sau 50 năm, tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển vượt bậc. So với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk có địa thế, mặt bằng đủ rộng để phát triển toàn diện cả về thương mại, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… Đắk Lắk có nhiều dư địa để phát triển, không chỉ là bề dày về truyền thống lịch sử, đa dạng về văn hóa với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống mà còn là nơi có nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả thế mạnh như: cà phê, cao su, tiêu, sầu riêng, mắc ca… Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã xây dựng, phát triển những khu du lịch, dịch vụ.
Bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, cần khơi được nội lực của người dân, doanh nghiệp, các nguồn lực của tư nhân đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt là xây dựng các khu du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, homestay, farmstay vừa tận dụng, phát huy được lợi thế của tỉnh vừa tạo ra sự độc đáo, khác biệt. Đồng thời, tập trung phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh nhằm tăng chất lượng, giá trị sản phẩm, đóng góp cho sự tăng trưởng của tỉnh.
Nguyễn Xuân (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc