Multimedia Đọc Báo in

Cả 3 vận động viên Đắk Lắk dự SEA Games 31 đều đoạt huy chương

16:04, 24/05/2022

Trong số 3 vận động viên Đắk Lắk góp mặt tranh tài tại SEA Games 31, thì cả 3 đều đã đoạt huy chương, góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Cụ thể cầu thủ Phan Tuấn Tài cùng đồng đội xuất sắc vượt qua đối thủ kỳ phùng địch thủ Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số tối thiểu 1-0 để bảo vệ chức vô địch. Ở trận đấu cuối cùng đó, Phan Tuấn Tài thi đấu xuất sắc, ở phút 83, anh có một đường chuyền chính xác để Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu tung lưới Thái Lan, giúp U23 Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi vương SEA Games.

Cầu thủ Phan Tuấn Tài (số 12) cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch sau khi vượt qua Thái Lan. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cầu thủ Phan Tuấn Tài (số 12) cùng đồng đội ăn mừng chức vô địch sau khi vượt qua Thái Lan. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trong khi đó, nữ cung thủ Nguyễn Thị Hải Châu tuy dừng bước ở nội dung cung 3 dây cá nhân nữ và cung 3 dây đồng đội nam – nữ tại bán kết, song cô cùng các cung thủ Lê Phương Thảo, Lê Phạm Ngọc Anh đã xuất sắc giành Huy chương Bạc nội dung cung 3 dây đồng đội nữ.

Tấm huy chương thứ 3 thuộc về võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng với tấm Huy chương Đồng. Đây là kết quả khá thất vọng khi tay đấm được mệnh danh “Nam vương của quyền anh Việt Nam” được kỳ vọng rất lớn sẽ đổi màu huy chương, từ bạc lên vàng. Tuy nhiên, trong trận bán kết anh đã thất bại với tỷ số 0-5 trước đối thủ Muskita (Indonesia).

Đăng Triều

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.