Multimedia Đọc Báo in

Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên: Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum xếp thứ Nhất toàn đoàn

08:37, 28/05/2023

Sau 2 ngày (26 và 27/5) tranh tài sôi nổi, hào hứng, vui tươi, Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên do Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức đã kết thúc, thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức trao giải tặng các vận động viên có thành tích cao.
Ban tổ chức trao giải tặng các vận động viên có thành tích cao, môn cầu lông, nội dung đôi nam.

Cụ thể, ở môn tập thể, kéo co: Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đoạt chức vô địch; Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông xếp thứ Nhì; Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng và Kon Tum đồng hạng Ba.

Ban tổ chức trao Cúp vô địch môn bóng đá cho Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông.
Ban tổ chức trao Cúp vô địch môn bóng đá cho Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông.

Ở môn Bóng đá: Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông đoạt cúp vô địch; Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng xếp thứ Nhì và Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk xếp thứ 3.

Ban tổ chức trao Giải toàn đoàn tặng Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum.
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Hội thao Đinh Xuân Toản trao Giải toàn đoàn tặng Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum.

Về giải toàn đoàn, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum với 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng xếp thứ Nhất. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng (3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng) xếp thứ Nhì và xếp thứ 3 là Hội NHà báo tỉnh Gia Lai (3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng). Chủ nhà Đắk Lắk với 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng xếp thứ 5 toàn đoàn.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú (bên trái) trao Cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai năm 2024, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú (bên trái) trao Cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai năm 2024, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông.

Hội thao Hội thao báo chí khu vực Tây Nguyên năm 2024 sẽ do Đắk Nông đăng cai tổ chức.

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.