Giải hạng Nhì quốc gia 2025: Những "kẻ ngáng đường" khó chịu
Giải hạng Nhì quốc gia 2025 đang đi đến hồi cuối. Lúc này, các đội bóng quyết tâm, đặt mục tiêu lên chơi tại V.League 2 sẽ phải đối mặt với những thử thách thật sự trong những trận chiến gặp các đối thủ có tâm lý cực kỳ thoải mái.
Trong bối cảnh Câu lạc bộ Bóng đá Phú Thọ bị kỷ luật, phải xuống chơi ở Giải hạng Ba, Giải hạng Nhì quốc gia 2025 giờ đây bỗng trở thành cuộc “dạo chơi” của một số đội bóng khi họ không còn lo bị rớt hạng. Với các đội bóng này, những trận đấu phía trước chỉ còn mang tính thủ tục, song thái độ nhập cuộc, tinh thần thi đấu của họ lại quyết định đến cơ hội thăng hạng của các đội bóng khác. Thế nên việc các ứng cử viên cho suất thăng hạng dè chừng là hoàn toàn có cơ sở.
Điều này thể hiện rõ nét ở lượt trận thứ 10, khi một Lâm Đồng đang "làm mưa làm gió", bất bại từ đầu giải lại bất ngờ bị Kon Tum đánh bại 2-1 ngay trên sân nhà. Trận thua đó đã khiến Lâm Đồng bị Gia Định – đội đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 3 điểm; đồng thời mở ra cơ hội cho đội đang xếp thứ ba là Đại học Văn Hiến trở lại với cuộc đua giành một trong hai tấm vé của bảng đấu để lên hạng. Cần lưu ý là chỉ mới vòng đấu trước đó thôi, Kon Tum đã bị Đắk Lắk – một đội đang xếp áp chót đánh bại 3-1 ngay trên sân Kon Tum.
![]() |
Một pha bóng trong trận đấu lượt đi giữa Đắk Lắk (giữa) và Gia Định. |
Bởi vậy dễ hiểu là vì sao lúc này, Lâm Đồng, Gia Định và Đại học Văn Hiến có tâm lý e dè khi phải đối đầu với các đội bóng còn lại của bảng đấu dù những đối thủ này đã không còn mục tiêu thi đấu. Giới chuyên môn đánh giá, ngoài những cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội trên, thì ở giai đoạn quyết định còn lại, chướng ngại vật của Lâm Đồng sẽ là Vĩnh Long, trong khi đó với Đại học Văn Hiến là Trẻ SHB Đà Nẵng, còn Gia Định thì là Đắk Lắk.
Lâm Đồng không thể chủ quan khi gặp Vĩnh Long. Đội quân của Huấn luyện viên Nguyễn Minh Cảnh không hẳn là “kho điểm” với các đội khác. Họ đã khiến Đại học Văn Hiến và Gia Định phải “mướt mồ hôi” khi đối đầu mới có thể giành được 3 điểm. Nếu Vĩnh Long dốc toàn lực ra đá ở lượt trận thứ 12 thì chắc chắn Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn.
Tương tự, Đại học Văn Hiến cần hết sức cẩn trọng khi phải hành quân đến làm khách trên sân của Trẻ SHB Đà Nẵng. Ở lượt đi, Trẻ SHB Đà Nẵng đã buộc Đại học Văn Hiến chia điểm ngay trên sân nhà trong trận cầu mà hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Vì thế trận tái đấu này với đại diện đến từ thành phố mang tên Bác chẳng khác nào là một trận “chung kết”, quyết định cho cả mùa giải.
![]() |
Thầy trò huấn luyện viên Trần Phi Ái có tâm lý rất thoải mái khi gặp Gia Định ở lượt về bởi Giải hạng Nhì 2025 không còn đội phải xuống hạng. |
Còn Gia Định thì đối đầu với Đắk Lắk ở vòng đấu áp chót. Đại diện đến từ phố núi Ban Mê vừa có sự trở lại khá mạnh mẽ với chuỗi trận giành kết quả khá tốt, trong đó có trận thắng trên sân khách Kon Tum. Điều đó đã giúp các học trò của Huấn luyện viên Trần Phi Ái trở nên tự tin hơn. Vấn đề là ở Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk (và cả Vĩnh Long, Trẻ SHB Đà Nẵng nữa) lựa chọn cách nhập cuộc như thế nào khi đối đầu với đối thủ mà thôi.
Và đến lúc này, không riêng các đội bóng phải dè chừng đối thủ nữa mà chính Ban tổ chức cũng e ngại khả năng xảy ra tiêu cực, các đội bóng đá cho có lệ, nhường điểm hoặc “buông”, giúp đối phương hoàn thành mục tiêu thăng hạng. Do đó, nhiều trận đấu then chốt, mang tính chất “nhạy cảm” được VFF phát trực tiếp để tăng cường giám sát.
Đăng Triều
Ý kiến bạn đọc