Multimedia Đọc Báo in

Điều động 20 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung

14:46, 01/08/2021

Sáng 1-8, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ đến thực hiện nhiệm vụ tại Khu cách ly y tế tập trung của tỉnh ở Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột).

Trong đợt này, có 20 cán bộ, chiến sĩ là bộ đội thường trực, dân quân tự vệ được điều động đến thay cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đợt 1. Trong đó, có 2 đồng chí tiếp tục tình nguyện ở lại thực hiện nhiệm vụ đợt 2.

Thượng tá Trần Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đợt 2. 

Được biết, trong đợt 1 (từ đầu tháng 5 đến hết tháng 7), 20 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly y tế tập trung đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng y tế, công an... bảo đảm tốt việc tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe cho công dân, giữ ổn định an ninh trật tự và duy trì các hoạt động tại khu cách ly, duy trì nghiêm các quy định về phòng chống dịch, bảo đảm an toàn không để xảy ra lây nhiễm chéo.

Trong đợt 1, Khu cách ly tập trung ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã tiếp nhận 563 công dân đến cách ly và hiện nay còn 153 người. Các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ đợt 1 đã được làm xét nghiệm PCR âm tính trước khi trở về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Xe Quân y của Bộ CHQS tỉnh tiến hành phun khử khuẩn các tuyến đường xung quanh khu cách ly.


Hiện nay, do tình hình dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, Thường vụ Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã quyết định luân phiên mỗi đợt làm nhiệm vụ tại khu cách ly là 3 tháng, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe...  Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh mong muốn, các cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ đợt này tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng chức năng sớm đẩy lùi dịch bệnh. 

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.