Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk cử đội nghệ nhân tham gia Ngày Hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu

17:15, 20/12/2021

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị tham gia Ngày Hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) trong 3 ngày (từ ngày 24-26/12) đã hoàn tất.

Tỉnh Đắk Lắk là một trong 13 tỉnh, gồm: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình và là tỉnh duy nhất của khu vực Tây Nguyên tham gia Ngày hội.

1
Đội nghệ nhân dân tộc Mông xã Cư Pui (huyện Krông Bông) tích cực tập luyện để tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm 2021.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Đội nghệ nhân dân tộc Mông (13 nghệ nhân), xã Cư Pui (huyện Krông Bông) tham gia thi múa và thổi khèn Mông; thi hát dân ca Mông; thi các điệu múa, điệu nhảy dân gian của dân tộc Mông: Múa gậy sinh tiền; nhảy khèn; Thi tấu các loại nhạc cụ của dân tộc Mông.

Ngoài chương trình chính, trong khuôn khổ của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III còn có các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, như: Lễ dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu; Thi giã bánh giầy; trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mông; Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Mông; Trưng bày, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Mông trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam; Thi đấu thể thao truyền thống dân tộc Mông, với 4 môn: Tù lu, Bắn nỏ, Kéo co, Đẩy gậy; Tổ chức đoàn Famtrip khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Lai Châu.

2
Múa và thổi khèn.

Đoàn nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tổ chức tại tỉnh Lai Châu, năm 2021 nhằm tái hiện nghi lễ, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, trưng bày, giới thiệu văn hóa, sản vật đặc trưng của dân tộc Mông; quảng bá, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần tăng cường, củng cố khối đoàn kết dân tộc. Đồng thời là dịp để giao lưu, động viên, khích lệ đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông đang sinh sống tại Đắk Lắk.

Hoàng Hùng


Ý kiến bạn đọc