Xã Ea Kar: Hợp nhất, vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự

UBND xã Ea Kar vừa phối hợp với công an xã tổ chức rà soát, hợp nhất và vận hành đồng bộ hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Theo đó, hệ thống camera toàn xã hiện có 7 nhóm, với tổng số 173 camera. Do được đầu tư, lắp đặt ở nhiều thời điểm khác nhau nên hệ thống còn một số hạn chế, bất cập; phương án kỹ thuật và thiết bị chưa đồng bộ, một số camera hoạt động chưa ổn định. Công an xã đã tập trung rà soát, kiểm tra thực trạng từng nhóm camera; đồng thời đưa các thiết bị giám sát, lưu trữ về trụ sở công an xã để lắp đặt và quản lý tập trung.

Để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đã đầu tư, lực lượng công an xã đã tận dụng tối đa các thiết bị hiện có, chỉ sửa chữa, thay thế hoặc điều chỉnh những hạng mục thực sự cần thiết.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Kar Nguyễn Minh Chuyền cùng lực lượng Công an xã Ea Kar kiểm tra  việc vận hành hệ thống camera giám sát an ninh trật tự.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Kar Nguyễn Minh Chuyền cùng lực lượng Công an xã Ea Kar kiểm tra việc vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự.

Đến nay, 134 camera đã được kiểm tra, xác định hoạt động ổn định, đủ điều kiện quản lý và vận hành. Đối với các camera, thiết bị chưa đủ điều kiện, công an xã tiếp tục kiểm tra, khắc phục, sửa chữa trước khi xem xét đưa vào hệ thống theo yêu cầu.

Mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” được triển khai trên phạm vi toàn xã. Công an xã Ea Kar là đơn vị tham mưu, trực tiếp quản lý, vận hành. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thôn, buôn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và nhân dân trên địa bàn phối hợp thực hiện theo chức năng, điều kiện và cơ chế cụ thể.

Trung tâm giám sát chung được đặt tại công an xã, tạo điều kiện quản lý hệ thống tập trung, thống nhất; thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra tình trạng thiết bị và trích xuất dữ liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Mô hình góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, ổn định và văn minh.

Nguyễn Xuân

 

Ý kiến của bạn