Multimedia Đọc Báo in

Khu đô thị Ân Phú (TP.Buôn Ma Thuột)

Triển khai xây dựng thêm hai hạng mục hạ tầng văn hóa mới

10:22, 09/11/2021

Sở Xây dựng Đắk Lắk vừa cấp Giấy phép xây dựng số 2652 và 2653 (ngày 5-11-2021) cho Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Đô thị Ân Phú triển khai thêm hai hạng mục nhà văn hóa và trường mầm non tại Dự án khu dân cư Hà Huy Tập, phường Tân An thuộc Khu đô thị bắc đường vành đai phía tây, TP. Buôn Ma Thuột.

Thiết kế trường mầm non tại Khu đô thị Ân Phú. 
Thiết kế trường mầm non tại Khu đô thị Ân Phú. 

Theo đó, chủ đầu tư khu đô thị sẽ tiến hành thi công nhà văn hóa và trường mầm non thuộc khuôn viên dự án ngay trong năm 2021. Nhà văn hóa có diện tích 1.090 m2 sàn, kiến trúc 3 tầng, cao 17,4 m; trường mầm non có diện tích 1.668 m2 sàn, kiến trúc 3 tầng, cao 14,55 m cùng các hạng mục phụ trợ, khuôn viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm.

Đây là hai hạng mục văn hóa thuộc hạ tầng xã hội tại dự án, nằm trong quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở phục vụ dân sinh. Các hạng mục được bố trí gồm công viên cây xanh, khu thể dục thể thao có diện tích đất 26.169,9 m2; công trình nhà văn hóa có diện tích đất 2.089 m2; công trình giáo dục (trường mầm non) có diện tích đất 4.089 m2.

Thiết kế nhà văn hóa tại Khu đô thị Ân Phú.
Thiết kế nhà văn hóa tại Khu đô thị Ân Phú.

Thời gian thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các hạ tầng văn hóa xã hội này là 34 tháng (từ khi khởi công dự án đến tháng 11-2022). Trong đó, hai hạng mục nhà văn hóa và trường mầm non đang được doanh nghiệp khẩn trương đầu tư, kịp tiến độ tổ chức, triển khai bố trí đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, và phát triển hệ thống nhà ở thương mại liền kề, đúng yêu cầu quản lý của các cơ quan chức năng. Riêng công trình biểu tượng văn hóa Ngọn lửa Cao nguyên nằm trong khuôn viên công viên cây xanh của dự án đến nay đã hoàn thành xây dựng.

Nguyên Đức

 

 


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.