Multimedia Đọc Báo in

Xã Buôn Đôn khẩn trương hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau mưa lũ

16:04, 25/11/2025

Sau 4 ngày bị ngập lụt cục bộ, đến ngày 25/11, mực nước lũ trên địa bàn xã biên giới Buôn Đôn đã rút. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả ngay khi nước rút.

Kịp thời triển khai phương án ứng phó

Từ chiều tối 21/11, nước từ sông Sêrêpốk dâng nhanh khiến các buôn Trí, Ea Mar, Đôn và Drăng Phốk của xã Buôn Đôn bị ngập trên diện rộng. Tổng cộng 69 căn nhà bị ngập, trong đó 31 căn bị ngập hoàn toàn; 64 hộ với 197 nhân khẩu bị ảnh hưởng nặng nề. Ngập sâu nhất là khu vực buôn Ea Mar, là nơi trũng thấp, lại gần nhánh kênh dẫn nước của sông Sêrêpốk.

Sáng 25/11, một tuyến đường tại buôn Drăng Phốk vẫn bị ngập sâu phải sử dụng thuyền để di chuyển.
Sáng 25/11, một tuyến đường tại buôn Drăng Phốk vẫn bị ngập sâu phải sử dụng thuyền để di chuyển.

Ngay khi mực nước sông dâng mấp mé bờ, chính quyền xã Buôn Đôn đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân và các tổ chức đoàn thể địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch dưa hấu, vận chuyển tài sản lên điểm cao. Lực lượng chức năng đến từng nhà tuyên truyền, vận động di dời, nhưng nhiều hộ dân còn chủ quan, nhất quyết không đi. Trước tình thế cấp bách, xã buộc phải tổ chức cưỡng chế đưa 17 hộ ra khỏi khu vực ngập sâu, chuyển đến nhà văn hóa cộng đồng các buôn để đảm bảo an toàn. Các tổ chức hội, đoàn thể được giao nhiệm vụ nấu ăn tập trung, chăm lo sức khỏe cho bà con trong suốt thời gian tránh trú.

Cùng lúc đó, nhiều khu vực trong xã bị chia cắt; riêng buôn Drăng Phốk bị cô lập hoàn toàn. Mãi đến sáng 25/11 nước mới rút. Trong thời gian bị cô lập, hai người dân bị ốm đã được lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn hỗ trợ ca nô đưa ra ngoài điều trị kịp thời. Lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cũng liên tục được vận chuyển vào để bảo đảm đời sống cho bà con.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy đi kiểm tra thực tế tình hình lũ lụt trên địa bàn xã Buôn Đôn
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy đi kiểm tra thực tế tình hình lũ lụt trên địa bàn xã Buôn Đôn

Anh Lê Văn Bình, một người dân buôn Ea Mar, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Tôi sống ở đây nhiều năm rồi, chưa bao giờ thấy nước ngập lớn như vậy. Chiều 21/11, khi cán bộ xã vận động tôi không chịu đi. Nhờ lực lượng chức năng đưa ra nơi an toàn, chứ chỉ trong đêm hôm đó nước đã ngập đến mép mái nhà.” Sau khi nước rút, lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã vào hỗ trợ gia đình anh dọn dẹp bùn đất, sắp xếp lại đồ đạc trước khi đón các con trở về.

Theo bà Trần Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn, ngay khi nhận công điện của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã kích hoạt phương án 4 tại chỗ. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng được huy động phối hợp rà soát các khu vực có nguy cơ cao và tổ chức di dời dân. Sau khi nước rút, xã tiếp tục triển khai hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, khử khuẩn, kê dọn lại tài sản. Công tác thống kê thiệt hại đang được triển khai để sớm có phương án hỗ trợ ổn định đời sống.

Tập trung hỗ trợ người dân sớm ổn định lại cuộc sống

Để hỗ trợ người dân sớm ổn định lại cuộc sống, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, các Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Đồn Biên phòng Bo Heng, Đồn Biên phòng Yok Đôn; các lực lượng công an, dân quân tham gia vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, các tuyến đường liên thôn; tham gia khắc phục các hạng mục dân sinh bị hư hại sau lũ.

Bộ đội tích cực nạo vét bùn on, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ.
Bộ đội tích cực nạo vét bùn non, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ ở Buôn Đôn.

Song song đó, công tác phun hóa chất khử trùng, phát thuốc và chăm sóc y tế cho người dân được đẩy mạnh nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Thiếu tá Phạm Văn Thức, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Sêrêpốk cho biết, ngay khi xuất hiện các điểm ngập úng tại một số địa bàn của xã Buôn Đôn, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đóng chân trên địa bàn gồm các đồn biên phòng Sêrêpốk, Yok Đôn, Bo Heng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động điều động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, trực tiếp ứng cứu tại các điểm ngập, tuần tra lưu động, hỗ trợ di dời dân và tài sản. Khi nước rút, lực lượng tiếp tục cùng người dân lau dọn nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, bảo đảm hỗ trợ tối đa để cuộc sống của người dân nhanh chóng trở lại bình thường.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo xã Buôn Đôn trao đổi thông tin, tình hình khắc phục hậu quả sau lũ.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo xã Buôn Đôn trao đổi thông tin, tình hình khắc phục hậu quả sau lũ.

Đến thời điểm này, cuộc sống của người dân Buôn Đôn cơ bản đã trở lại bình thường. Nhưng trận lũ bất thường vừa qua cho thấy nguy cơ thiên tai ngày càng khó lường. Việc huy động lực lượng “4 tại chỗ”, di dời an toàn, tiếp tế khẩn cấp cũng như dọn dẹp sau lũ cho thấy sự quyết liệt, trách nhiệm của chính quyền xã Buôn Đôn. Tuy nhiên, để ứng phó trước thiên tai, người dân nơi đây mong rằng các cấp chính quyền cần có những giải pháp bền vững hơn: quy hoạch vùng trũng, nâng cấp hệ thống kênh mương, tăng cường dự báo sớm, giúp người dân chủ động di dời khi lũ đến.

Lê Thành - Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra, tỉnh Đắk Lắk đang huy động tổng lực khắc phục hậu quả, tập trung hỗ trợ kịp thời cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân.