Già làng, người uy tín - "Cầu nối" giữ bình yên biên giới
Với sự đồng hành của già làng, người có uy tín, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trái phép tại xã biên giới Buôn Đôn đã đạt được những thành quả tích cực.
Khéo léo, bền bỉ
Xã biên giới Buôn Đôn là một địa bàn đặc biệt với 111.379 ha, đây là xã có diện tích lớn nhất cả nước, nơi sinh sống của 1.793 hộ với 6.654 khẩu thuộc 15 dân tộc anh em. Tính phức tạp về địa bàn và dân cư đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh, trật tự phải được triển khai một cách bền bỉ, khéo léo và nhân văn.
![]() |
| Già làng, người có uy tín Y Thơng Kđoh cùng các cán bộ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đến từng nhà người dân chuyện trò, tuyên truyền phổ biến pháp luật. |
Tranh thủ khi người dân có mặt đông đủ tại nhà, ông Y Thơng Kđoh – già làng, người có uy tín ở buôn Trí lại cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk kiên trì, bền bỉ gõ cửa từng nhà, trò chuyện với từng người.
![]() |
| Già làng, người uy tín YThơng Kđoh trao đổi, chuyện trò cùng người dân trên địa bàn. |
Chậm rãi chuyện trò, lắng nghe nhân dân không chỉ giúp ông và bộ đội nắm bắt tình hình địa bàn, nắm hộ, nắm người, mà còn là cách xây dựng niềm tin bền vững. Từ "cầu nối" này, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân tàng trữ, sử dụng giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trái phép.
Già làng Y Thơng Kđoh chia sẻ: “Chúng tôi nói với bà con, ai có vũ khí hay hung khí nguy hiểm, cần tự nguyện giao nộp lại cho Nhà nước. Khi tự khai báo, tự nguyện giao nộp sẽ được lực lượng chức năng khen thưởng. Chính nhờ việc tuyên truyền nhẹ nhàng, chân thành đó, rất nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ trái phép”.
![]() |
| Già làng, người uy tín Y Thơng Kđoh cùng bộ đội biên phòng phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật để người dân nắm bắt. |
Lời chia sẻ của già làng, người uy tín có trọng lượng hơn bất kỳ văn bản pháp luật khô khan nào, trở thành “chìa khóa” mở cánh cửa lòng tin của người dân trên địa bàn biên giới.
Năm trước, được Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và già làng tuyên truyền, gia đình chị H’ Nghĩa Mlô (ở buôn Trí B) đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng tự chế. Để động viên, khích lệ tinh thần tự giác, bộ đội biên phòng đã hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cho gia đình chị.
![]() |
| Người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp vũ khí trái phép. |
Một trường hợp khác là gia đình anh Y Vương Hwing và vợ H’Thai Mlô (ở thôn Thống Nhất). Cũng năm trước, trong quá trình vào rừng, anh chị nhặt được một khẩu súng và để ở nhà. Khi được bộ đội và người uy tín tuyên truyền, anh đã tự giác giao nộp và cũng được các chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ nhu yếu phẩm. Chính sự thấu hiểu, quan tâm của người lính đã tạo tiền đề vững chắc cho lòng tin để người dân tin tưởng nghe theo, làm theo.
Phát huy vai trò "cầu nối"
Từ năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị các thôn, buôn cùng đội ngũ già làng, người có uy tín đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm thu hồi vũ khí và vật liệu nổ trái phép, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới.
![]() |
| Nhờ sự phối hợp tuyên truyền của già làng, người uy tín, trong nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đã thu hồi được hàng chục vũ khí trái phép. |
Thành quả thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trái phép này không chỉ dừng lại ở số lượng súng đạn được giao nộp mà còn là minh chứng rõ nét về hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân tại khu vực biên giới.
Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn chia sẻ: Thời gian qua, già làng, người uy tín trên địa bàn xã phát huy rất tốt vai trò cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với người dân, nhất là trong tham gia tuyên truyền người dân không sử dụng các vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Với sự đồng hành của đội ngũ già làng, người có uy tín, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trái phép tại xã Buôn Đôn không chỉ đảm bảo an ninh mà còn củng cố vững chắc tình đoàn kết quân dân, xây dựng cuộc sống bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
![]() |
| Già làng, người uy tín Y Thơng Kđoh nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật để tuyên truyền lại cho nhân dân trên địa bàn. |
Thiếu tá Phạm Văn Thức, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk khẳng định: Khi công tác vận động được đặt trên nền tảng của niềm tin và sự quan tâm chân thành, người dân sẽ tự nguyện trở thành “tai mắt” và là chủ thể tích cực trong việc bảo vệ an toàn cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.
Bảo Minh



































Ý kiến bạn đọc