Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ tháng 9 năm 2022

18:06, 29/09/2022

Sáng 29/9, dưới sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị định kỳ tháng 9/2022 (lần thứ 50) để cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian góp ý vào báo cáo dự thảo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 9 tháng năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp thích ứng linh hoạt vừa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch duy trì ở mức tăng trưởng khá. So với cùng kỳ năm 2021, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn ước thực hiện 36.356 tỷ đồng, tăng 8,79%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 25.369 tỷ đồng, tăng 15,14%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 73.883 tỷ đồng, tăng 20%; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.165 triệu USD, tăng 43,9%; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 280 triệu USD; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 6.868 tỷ đồng, bằng 83,76% kế hoạch, tăng 20,36%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu thảo luận.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đóng góp ý kiến.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm còn gặp một số hạn chế như: giá cả nguyên vật liệu, vật tư nông nghiệp tăng cao làm ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất và thu nhập của người dân; công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngưng hoạt động tăng; các vụ vi phạm pháp luật, trật tự an toàn xã hội còn xảy ra trên một số địa bàn; tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp; việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân có nơi chưa dứt điểm, còn kéo dài…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia thảo luận. Ảnh: L. Thành
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia thảo luận. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo mục tiêu “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”; nhanh chóng rà soát và triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm và có biện pháp để thực hiện hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng phương hướng triển khai Nghị quyết về phát triển vùng Tây Nguyên sau khi Nghị quyết này được Bộ Chính trị chính thức ban hành.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sớm xây dựng Kế hoạch bảo vệ và phát triển ngành sầu riêng, đồng thời sớm thành lập Hiệp hội ngành sầu riêng của tỉnh; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai Dự án Bệnh viện đa khoa Trung ương khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài…

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Hội nghị cũng tiến hành công tác tổ chức cán bộ, chất vấn trong Đảng và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.