Multimedia Đọc Báo in

Tập trung toàn lực ứng phó bão số 13

07:10, 07/11/2025

Tối 6/11, bão số 13 (bão Kalmaegi) đã đi vào đất liền ven biển các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó ở mức độ cao nhất; trong đó, tính mạng và sự an toàn của người dân được đặt lên hàng đầu.

Nỗ lực cao nhất bảo đảm an toàn cho người dân

Với phương châm bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân khi bão số 13 vào bờ, các địa phương, nhất là các xã, phường ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ, đã khẩn trương tiến hành di dời toàn bộ nhân dân đang cư trú tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, sạt lở đất, đồi núi, triều cường…

Tại xã Xuân Lộc, công tác rà soát, sơ tán dân được thực hiện khẩn trương: 287 hộ với 846 nhân khẩu thuộc các vùng trũng, thấp, ven sông, đầm đều được di dời đến nơi an toàn, đạt 100%. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã phân công lực lượng tham gia hỗ trợ, đảm bảo không để người dân bị cô lập hay thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Xã có 371 hộ với 661 lồng, bè. Các hộ được hướng dẫn gia cố, hạ thấp lồng, neo chằng chắc chắn và tuyệt đối không ở lại trên bè khi bão đổ bộ. Các cơ quan chuyên môn cũng hướng dẫn người dân thu hoạch sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Các lực lượng hỗ trợ ngư dân kéo thuyền tránh trú bão số 13. Ảnh: Huyền Trang

Công tác hậu cần được chuẩn bị theo phương châm “bốn tại chỗ”, trang bị thêm phương tiện, vật tư cứu hộ và huy động hơn 110 cán bộ, dân quân, thanh niên xung kích túc trực 24/24. Ngoài ra, UBND xã đã triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, phối hợp với các cơ sở kinh doanh đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm khi cần thiết. Thông tin, cảnh báo bão được phát liên tục trên hệ thống truyền thanh xã, trung bình 15 - 20 phút/lần, giúp người dân chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Do ảnh hưởng bão số 13, trên địa bàn phường Sông Cầu xuất hiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập cục bộ tại các tổ dân phố. Qua rà soát, toàn phường có 426 hộ (1.082 khẩu) nằm trong khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt hoặc nhà ở không bảo đảm an toàn. Chính quyền đã bố trí địa điểm sơ tán đến các nhà văn hóa, trường học, trụ sở công và nhà kiên cố; riêng 92 hộ có nguy cơ cao đã được di dời đến nơi an toàn. Phường cũng chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian tránh trú và khắc phục hậu quả sau bão. Lực lượng dân quân, công an, bộ đội hỗ trợ 50 hộ dân ở khu vực Dân Phú 2 chằng chống nhà cửa cho người dân.

Toàn phường Sông Cầu có 102 phương tiện đánh bắt đã được thông báo vào nơi neo đậu an toàn. Phường cũng có 1.944 hộ nuôi trồng thủy sản (89.723 lồng và 3.091 bè), đã được hướng dẫn giằng chống, neo bè, di dời người lên bờ, nghiêm cấm ở lại lồng bè khi bão gần bờ.

Ngoài ra, phường tiến hành rà soát, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, barie, dây cảnh báo, hợp đồng huy động phương tiện, tổ chức khơi thông cống rãnh, kiểm tra hệ thống thoát nước, tỉa cây xanh, tháo dỡ bảng hiệu nguy hiểm… nhằm bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ. Phường cũng thành lập 3 tổ công tác phụ trách từng khu vực trọng điểm, đồng thời ban hành 18 quyết định thành lập tổ xung kích tại các tổ dân phố. Công tác tuyên truyền, cảnh báo được triển khai rộng rãi qua hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, giúp người dân nắm bắt kịp thời diễn biến của bão.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Hữu Huy cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, lãnh đạo địa phương kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền ở phường Sông Cầu. Ảnh: Hà My

Ngày 6/11, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đinh Thị Thu Thanh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đã chủ trì hội nghị triển khai công tác ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) với các phường Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Xuân Cảnh, Xuân Thọ, Xuân Lộc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ yêu cầu các địa phương cập nhật các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro thiên tai; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Ngành nông nghiệp và ngành giao thông phối hợp kiểm tra an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, giao thông. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ di dời, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Tại cuộc họp khẩn cấp tại Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm Chỉ huy trưởng vào chiều 6/11 ngay trước khi bão đổ bộ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu tất cả lãnh đạo, chỉ huy, tư lệnh các đơn vị khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tập trung di dời toàn bộ nhân dân đang cư trú tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, sạt lở đất, đồi núi, triều cường..., nhất là các nhà ở không kiên cố có khả năng đổ sập khi gặp thiên tai. Tại các khu vực ảnh hưởng bão, từ 16 giờ 30 ngày 6/11/2025 đến khi bão đi qua, cấm người dân ra đường (trừ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ); đồng thời cấm các phương tiện tham gia giao thông đường bộ từ xã Hòa Xuân đến xã Xuân Lộc.

Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ lụt

Bão số 13 di chuyển nhanh, có phạm vi ảnh hưởng rộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, không chỉ các xã, phường ven biển, các địa phương khu vực Tây Đắk Lắk cũng tập trung cao độ, sẵn sàng các phương án ứng phó với bão và những tác động sau khi bão đi qua.

Qua khảo sát, tại xã Ea Knốp, khu vực trọng điểm bão mạnh là xã Ea Tih cũ; khu vực trọng điểm lũ lụt, lũ quét gồm xã Ea Sar cũ, dọc sông Krông H’năng; khu vực sạt lở bờ kè là hồ Ea Knốp. Trước tình hình đó, xã Ea Knốp đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào đầu giờ chiều ngày 6/11 nhằm triển khai kịch bản phương án ứng phó bão số 13 và mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn xã Ea Knốp.

Theo đó, xã tập trung phát huy “bốn tại chỗ”, tổ chức di dời người dân vùng bão, ngập lụt đến nơi trú tránh an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; hỗ trợ sơ tán tư liệu sản xuất, tài sản của người dân. Lực lượng tuyên truyền của xã tăng cường thông báo, cảnh báo bão lụt qua hệ thống phát thanh của xã, các trường học, bảng tin, nhóm zalo; tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nhân dân ứng phó với bão đổ bộ vào đất liền, chằng chống nhà cửa, các công trình kiến trúc, dự trữ lương thực, thực phẩm… Xã Ea Knốp cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, nhu yếu phẩm, thuốc… để ứng phó với bão số 13; chuẩn bị các phương án khắc phục hậu quả sau bão và mưa lũ.

1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn báo cáo công tác ứng phó với bão số 13 tại cuộc họp triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì sáng ngày 6/11. Ảnh: Tuyết Hương

Tại xã Ea Kly, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, từ trưa đến chiều 6/11, trên địa bàn xã có mưa to, một số khu vực bị ngập lụt. Đến 16 giờ 30 phút chiều 6/11, khu vực cánh đồng thôn 9, 11 nước đang lên nhanh, chuẩn bị vào nhà của một số người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương vận động người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em di chuyển đến nơi an toàn. Những người ở khu vực trũng thấp ở lại di dời tài sản được cơ quan chức năng cấp phát áo phao và phao cứu sinh.

Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời tài sản cho 7 hộ dân khu vực này. Xã cũng cắm biển báo và lập rào chắn tại các tuyến đường ngập sâu, đặc biệt là các đường dẫn vào khu vực trũng thấp có nguy cơ cao; khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết, đặc biệt là tại các khu vực ven sông, suối.

Ông Nguyễn Hải Sâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly cho biết, do mưa to và nước từ khu vực xã Vụ Bổn dồn về, dự báo nhiều khu vực của xã sẽ bị ngập sâu. Tất cả lực lượng phòng chống bão của xã đang theo dõi sát sao tình hình thiên tai, tập trung triển khai công tác ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn xã Pơng Drang có mưa lớn kèm gió mạnh, nhiều tuyến đường cây xanh bị đổ ngã. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng liên quan kịp thời cắt tỉa, thu dọn những cây bị gãy đổ, nhằm hạn chế tối đa rủi ro về tính mạng, tài sản của người dân khi bão số 13 tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực. UBND xã Pơng Drang khuyến cáo nhân dân hạn chế ra khỏi nhà từ chiều tối 6/11, chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn điện, di dời kịp thời khỏi khu vực trũng thấp, sạt lở, chủ động ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Pơng Drang cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, vùng trũng thấp và hệ thống hồ, đập trên địa bàn để chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Nhóm phóng viên


Ý kiến bạn đọc