Mở không gian phát triển mới, kiến tạo tương lai Đắk Lắk

Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk (Hội nghị) với chủ đề “Đắk Lắk - Tiềm năng, khát vọng phát triển” diễn ra sáng 27/6 không chỉ là một sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng của địa phương, mà còn đánh dấu bước chuyển mới trong tư duy phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Quy hoạch mở đường cho không gian phát triển mới

Hội nghị có sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày đồ án quy hoạch tỉnh. Ảnh: H.Như
Các đại biểu tham quan khu trưng bày đồ án quy hoạch tỉnh. Ảnh: Hồ Như

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Hội nghị không chỉ công bố bản quy hoạch điều chỉnh của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham dự hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk được định hướng trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm phát triển kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp

Điểm mới nổi bật của quy hoạch là việc tổ chức không gian phát triển theo mô hình ba vùng kinh tế, ba hành lang phát triển, hai trung tâm tăng trưởng động lực và ba cực tăng trưởng, tạo nên sự liên kết giữa cao nguyên với biển, giữa nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và logistics. Đây được xem là lợi thế khác biệt của Đắk Lắk sau hợp nhất, mở ra khả năng khai thác đồng thời tiềm năng của vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Vạn Tiếp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Vạn Tiếp

Quy hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người khoảng 164 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676 nghìn tỷ đồng. Xa hơn, đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống.

Từ quy hoạch đến những dòng vốn đầu tư

Nếu quy hoạch là “bản thiết kế” cho tương lai thì Hội nghị chính là bước chuyển từ tầm nhìn sang hành động.

Lãnh đạo Trưng ương, tỉnh chụp ảnh cùng các nhà đầu tư. Ảnh: Vạn Tiếp
Lãnh đạo Trưng ương, tỉnh chụp ảnh cùng các nhà đầu tư. Ảnh: Vạn Tiếp

Tại hội nghị, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã chia sẻ kế hoạch đầu tư lâu dài tại Đắk Lắk. Đại diện Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên khẳng định tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành “thành phố cà phê của thế giới”, phát triển ngành cà phê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đại diện Tập đoàn Vingroup cũng cho biết đang nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, đô thị và dịch vụ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái phát triển của địa phương...

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện nhà đầu tư. Ảnh: Vạn Tiếp
Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện nhà đầu tư. Ảnh: Vạn Tiếp

Điểm nhấn quan trọng của Hội nghị là việc lãnh đạo tỉnh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký 40.294 tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội, giao thông, cấp nước, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao.

Lãnh đạo tỉnh trao
Lãnh đạo tỉnh trao thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho đại diện nhà đầu tư. Ảnh: Vạn Tiếp

Không dừng lại ở đó, UBND tỉnh còn trao các bản ghi nhớ hợp tác, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư cho 78 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1,02 triệu tỷ đồng. Các dự án tập trung vào ba nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm năng lượng; hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp và đô thị; công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Lãnh đạo tỉnh
Lãnh đạo tỉnh trao thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Vạn Tiếp

Những con số này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với Đắk Lắk, đồng thời cho thấy sức hút của địa phương sau khi mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện quy hoạch.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và quảng bá hình ảnh địa phương. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Simexco Đắk Lắk ký kết các biên bản ghi nhớ với nhiều đối tác trong và ngoài nước để đầu tư nhà máy chế biến sầu riêng, nhà máy cà phê hòa tan và phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị chế biến sâu và xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho nông sản của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh
Lãnh đạo tỉnh trao thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Vạn Tiếp

Khơi thông nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong xây dựng Đồ án điều chỉnh Quy hoạch và tổ chức Hội nghị quy mô lớn ngay sau hợp nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp

Theo Đại tướng, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk. Sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển rộng lớn hơn, sở hữu vị trí kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, du lịch và kinh tế số.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, tỉnh cần tiếp tục khắc phục các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh; quan trọng nhất là chuyển hóa các lợi thế thành các dự án cụ thể, tạo động lực tăng trưởng thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo tỉnh tham quan khu trưng bày bên lề hội nghị. Ảnh: H.Như
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo tỉnh tham quan khu trưng bày bên lề hội nghị. Ảnh: Hồ Như

Đại tướng đề nghị Đắk Lắk triển khai quy hoạch gắn với Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm có sức lan tỏa; phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, Đại tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đối với các dự án trọng điểm; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Những chỉ đạo này không chỉ là định hướng phát triển cho riêng Đắk Lắk mà còn là yêu cầu đặt ra đối với một địa phương đang giữ vai trò cửa ngõ kết nối giữa Tây Nguyên với vùng Duyên hải, giữa kinh tế biển với kinh tế cao nguyên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vạn Tiếp

Tiếp thu các định hướng của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ nhanh chóng cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh thành các chương trình, dự án và hành động cụ thể. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết, Quy hoạch tỉnh sẽ là kim chỉ nam để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để sớm triển khai các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị khép lại bằng những quyết định đầu tư, những bản ghi nhớ hợp tác và những cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Quan trọng hơn, sự kiện đã khẳng định một tư duy phát triển mới: lấy quy hoạch làm nền tảng, lấy cải cách làm động lực, lấy doanh nghiệp làm đối tác và lấy hiệu quả thực chất làm mục tiêu.

Hồ Như - Hà My - Lê Lan

Ý kiến của bạn