Sáng 25/11, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (cơ sở 1), Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thị Phương Hoa chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 11/2025.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025 về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).
Sau gần một năm áp dụng, quy định trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Một phụ nữ trung niên đang đi xe máy trên Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Kar) thì bất ngờ té ngã xuống đường. Nguyên nhân chỉ vì tiếng còi chát chúa phát ra từ chiếc xe tải phía sau khiến chị giật mình, lạc tay lái.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng loạt các giải pháp cấp bách, huy động toàn lực lượng, tập trung công tác phòng, chống bão, với phương châm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Sở Công Thương Đắk Lắk đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh về việc chủ động phòng tránh, triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là bước đi bắt buộc nhằm tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
Ít ai biết rằng ca khúc “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” của nhạc sĩ Văn Ký bắt nguồn từ một nguyên mẫu có thật: cô giáo Tô Thị Rỉnh - tấm gương giáo viên tiên phong cắm bản từ hơn 60 năm trước.
Với chiếc thuyền thúng có gắn động cơ và ba mái chèo, họ lao vào biển nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, đến từng xóm nhà bị lũ dần dần nhấn chìm, cứu những người đang co ro, run rẩy, tuyệt vọng. Trong suốt ba ngày đêm, họ đã cứu hàng trăm người ở hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh.
Khi nhìn tổng thể hoạt động cứu trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, một bất cập quen thuộc lại xuất hiện: lòng tốt thì nhiều nhưng cách tổ chức còn thiếu khoa học.
Buôn Drang có 131 hộ với 601 nhân khẩu, là nơi sinh sống của 8 dân tộc anh em. Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sôi nổi, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân. Giai đoạn 2020-2025, với sự đồng lòng của người dân, buôn Drang đã trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk.