Đến Phú Yên thăm Nhà thờ Bác Hồ
Một trong những "địa chỉ đỏ", nơi nhiều người vẫn thường tìm về trong những ngày lễ lớn của dân tộc đó chính là Nhà thờ Bác Hồ, nằm trên cao nguyên Vân Hòa. Đây cũng chính là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Phú Yên trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt.
Một ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, tôi có dịp đến thăm Nhà thờ Bác Hồ tại tỉnh Phú Yên. Con đường từ huyện Tuy An đến Nhà thờ Bác Hồ rộng thênh thang, uốn lượn giữa bạt ngàn màu xanh của những vườn cây bạch đàn, cao su nối tiếp nhau, xen kẽ đó là những ngôi nhà xây khang trang với những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới.
Khi vừa đến cổng Nhà thờ Bác Hồ, rất đông người dân địa phương, du khách trên tay cầm những nén hương thơm, bó hoa tươi tiến vào nhà thờ tưởng niệm Bác. Những hàng cây xanh cùng kiến trúc mang đậm nét truyền thống của nhà thờ đã tạo nên khung cảnh yên bình mà rất đỗi thiêng liêng.
![]() |
Du khách thành kính dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ. |
Dâng hương xong, tôi cùng người dân đi tham quan các hạng mục trong khuôn viên nhà thờ. Ông La Chí Tâm (dân tộc Ba Na, trú thôn Xuân Phước, xã Phú Xuân, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cho hay, nhà ông cách đây khoảng 45 km. Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, ông đều cùng gia đình đến dâng hương, tri ân Bác. Mỗi lần đến đây, ông Tâm đều căn dặn con cháu mình phải luôn ghi nhớ công lao của Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương giành lại độc lập, hòa bình cho đất nước.
Ông Nguyễn Thiện Tình, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đầu tháng 9/1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Phú Yên đang ở thời điểm khó khăn, ác liệt thì Tỉnh ủy Phú Yên nhận được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.
Để tri ân công lao của Bác với cách mạng Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên đã khẩn trương xây dựng Nhà thờ Bác Hồ tại điểm Dốc Đá, thôn Phước Hòa (nay là thôn Hòa Bình), xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa. Ngôi nhà được xây dựng bằng những vật liệu có sẵn trong rừng như: tranh, tre, nứa...
Ngày 9/9/1969, Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của đông đảo cán bộ, bộ đội và nhân dân vùng căn cứ. Năm 2003, Nhà thờ Bác Hồ được xây dựng lại tại vị trí cũ, trong khuôn viên rộng hơn 5000 m2, gồm các hạng mục: Nhà thờ Bác Hồ, bia ghi nội dung giá trị di tích, khuôn viên trồng cây xanh, nhà tiếp khách và nhà trưng bày.
![]() |
Nhà thờ Bác Hồ tại tỉnh Phú Yên trở thành điểm tham quan của nhiều du khách. |
Nhà thờ Bác Hồ là một trong 13 điểm di tích lịch sử của Khu căn cứ tỉnh Phú Yên thời kỳ chống Mỹ. Trung bình mỗi năm Nhà thờ Bác Hồ tiếp đón khoảng 70.000 lượt khách đến tham quan, thắp hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những “địa chỉ đỏ” của tỉnh Phú Yên để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước.
Khu căn cứ của tỉnh Phú Yên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nằm trên địa phận ba xã: Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân (huyện Sơn Hòa) được Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 22/8/2008. |
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc