Multimedia Đọc Báo in

Xúc cảm mùa lễ hội

08:28, 17/03/2025

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 (gọi tắt là lễ hội) đã đi qua, nhưng vẫn đọng lại nhiều cảm xúc đối với người dân và du khách.

Dù là người trồng cà phê và sinh sống ở Đắk Lắk đã gần 30 năm nhưng đây là lần đầu tiên gia đình bà Trần Thị Hương (xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar) tham dự lễ hội.

Bà Hương chia sẻ: "Quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, làm lụng vất vả để thu được những hạt cà phê, thật mừng vì thời gian gần đây giá cà phê tăng cao khiến người nông dân vô cùng phấn khởi, bởi thế nhiều người đã tạm gác công việc nương rẫy để đi “trẩy hội”. Dù chỉ có thời gian tham dự lễ hội vỏn vẹn trong một ngày nhưng tôi cảm thấy ấn tượng và mở mang tầm mắt bởi một Lễ hội đường phố đa dạng sắc màu, cùng với đó là Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm OCOP với hàng trăm gian hàng trưng bày các sản phẩm cà phê, các thiết bị, máy móc, phân bón, sản phẩm nông sản tiêu biểu đặc trưng đến từ các địa phương trong cả nước...".

Người dân thưởng thức cà phê miễn phí tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Háo hức, phấn khởi tham gia lễ hội, anh Nông Văn Mong (xã Ea Tân, huyện Krông Năng) cho rằng lễ hội đã mang đến những xúc cảm đặc biệt với người dân Đắk Lắk cũng như bạn bè gần xa. "Khi cùng mọi người tập trung tại Quảng trường 10-3 để thưởng thức chương trình khai mạc ngập tràn âm nhạc Tây Nguyên, đặc biệt những trái tim cùng hòa chung nhịp đập để đợi chờ màn bắn pháo hoa đặc sắc, tôi cảm thấy tự hào và càng thêm yêu mảnh đất, con người nơi đây. Bên cạnh đó, những ly cà phê miễn phí với sự tiếp đón, mời chào nhiệt tình đến từ các gian hàng tại hội chợ triển lãm cũng như quán cà phê trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã mang lại ấn tượng cho du khách về sự thân thiện, mến khách của vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ” cà phê của cả nước", anh Mong bày tỏ.

Vượt hàng trăm cây số để đến TP. Buôn Ma Thuột dịp lễ hội, chị Nguyễn Thị Lan (TP. Hồ Chí Minh) vô cùng thích thú khi được mục sở thị những chú voi thân thiện, hiền lành, được tìm hiểu Lễ cúng sức khoẻ cho voi, hòa mình vào không khí sôi nổi của Lễ hội đua thuyền độc mộc… Chị Lan bộc bạch: “Dẫu có phần mệt mỏi bởi phải vượt quãng đường xa xôi, dưới cái nắng, cái gió của đại ngàn đến với các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội, nhưng đối với những "tín đồ" yêu văn hóa, du lịch, đây như một cơ hội quý giá để trải nghiệm, tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của vùng đất cao nguyên lộng gió”. Trong hành trình lễ hội của mình, chị Lan và nhiều du khách còn coi đây là dịp để khám phá vùng đất Đắk Lắk mến yêu. Mọi người tranh thủ thưởng thức những đặc sản nức tiếng trên dọc dài các tuyến phố; trải nghiệm ẩm thực, văn hóa ở các buôn làng; đi đến những địa điểm du lịch để tham quan, tìm hiểu, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này…

Người dân tham quan, tìm hiểu Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm OCOP tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Qua 9 lần tổ chức, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột là niềm tự hào lớn lao đối với người dân Đắk Lắk. Đặc biệt, với những người con xa xứ, họ vẫn dõi theo và mang trong mình tình yêu đặc biệt với sự kiện đặc biệt này.

Xa quê hương Đắk Lắk sang đất nước Nhật Bản sinh sống và làm việc đã hơn 5 năm nay, chị Trần Thị Song (xã Ea M'nang, huyện Cư M’gar) vẫn bồi hồi và háo hức theo dõi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột qua các phương tiện truyền thông.

Chị chia sẻ: “Dù không được trực tiếp tham dự lễ hội, nhưng tôi cảm thấy thật tự hào khi TP. Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển. Lễ hội là cơ hội để nâng cao vị thế của hạt cà phê Việt, tôn vinh những cống hiến thầm lặng của người trồng cà phê. Kỳ vọng rằng, thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ ngày càng phát triển và vươn xa hơn nữa”.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bảo hiểm xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
Từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đến việc triển khai các dịch vụ trực tuyến, Bảo hiểm Xã hội khu vực XXV tại tỉnh Đắk Lắk đã tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.