Multimedia Đọc Báo in

Long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 

12:36, 07/04/2025

Sáng 7/4 (tức ngày10/3 Âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao (TP. Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với màn tấu chiêng Êđê, khai trống, khai chiêng; nghi thức tế truyền thống dâng lễ vật, hương hoa; đọc Chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa...
và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng đánh trống và chiêng khai lễ.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, hướng về nguồn cội, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đã báo công lên các Vua Hùng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua.

Đội tế Nữ quan thực hiện lễ tế truyền thống.

Theo đó, với sự cố gắng, nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 của tỉnh đạt 5,08%.

Dâng hoa, lễ vật cúng tiến các Vua Hùng.

Nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao diễn ra sôi nổi, đặc biệt là tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, Kỷ niệm 50 năm chiến Thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9... góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk và thu hút khách du lịch đến tỉnh. 

Ông Hoàng Chuyên đọc Chúc văn dâng lên các Vua Hùng và anh linh các bậc tiền nhân.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng trên một số lĩnh vực; công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, giảm nghèo, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm, triển khai kịp thời...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà báo công lên các Vua Hùng về những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn những vấn đề tồn tại, hạn chế... 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định nhiều giải pháp để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế thời gian tới. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc Đắk Lắk nguyện cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên Vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Các bô lão, nhân dân dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà bày tỏ với lòng thành kính tri ân các Vua Hùng, nhân dân các dân tộc Đắk Lắk nguyện cùng nhau phát huy truyền thống đại đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là con cháu Lạc Hồng; cầu mong Quốc Tổ phù hộ xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chương trình biểu diễn hát chèo, quan họ phục vụ nhân dân và du khách tại phần hội của buổi lễ.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là hoạt động truyền thống được tỉnh Đắk Lắk tổ chức hằng năm vào dịp 10/3 âm lịch nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc. 

Đây là dịp để nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về cội nguồn, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, qua đó góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Lắk, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc