Khen thưởng 3 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia cứu nạn công dân nước ngoài

Chiều 22/1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Đắk Lắk tổ chức trao giấy khen cho 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn công dân nước ngoài.

Các cá nhân được khen thưởng gồm: Đại úy Phạm Phú Khánh, Phó Đội trưởng; Binh nhất Nguyễn Minh Nghĩa và Binh nhất Bùi Xuân Nam - chiến sĩ nghĩa vụ. Trước đó, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia cứu hộ thành công công dân nước ngoài bị nạn tại khu vực biển xã Hòa Xuân.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại buổi tặng giấy khen.
Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Phan Đắc Hoan phát biểu tại buổi tặng giấy khen.

Cụ thể, lúc 7 giờ 40 ngày 19/1, nhóm du khách gồm 4 người nước ngoài và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam đến tham quan, tắm biển tại khu vực bãi Tiên (thôn Phước Tân, xã Hòa Xuân).

Do sóng lớn, 2 du khách T. (quốc tịch Đức) và V. (quốc tịch Đan Mạch) xuống tắm biển thì bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ.

Sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Xuân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời cứu các du khách trên.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tặng giấy khen cho các cá nhân.
Lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tặng giấy khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi trao khen thưởng, ông Phan Đắc Hoan, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết: “Hành động dũng cảm, kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc; qua đó xây dựng hình ảnh thân thiện, mến khách của con người và chính quyền tỉnh trong mắt bạn bè quốc tế”.

Theo ông Phan Đắc Hoan, mỗi nghĩa cử nhân ái trong quá trình thực thi nhiệm vụ đều có ý nghĩa thiết thực đối với công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường niềm tin, thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Việc khen thưởng kịp thời là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của lực lượng làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tạo động lực để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” trong thời gian tới.

Thùy Thảo

Ý kiến của bạn