Tuyên truyền bảo tồn voi, giảm thiểu xung đột giữa voi với con người

Sáng 24/1, UBND xã Buôn Đôn phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cùng Vườn Quốc gia Yok Đôn tổ chức buổi tuyên truyền về công tác bảo tồn voi hoang dã và phòng ngừa, giảm thiểu xung đột giữa voi với con người cho 50 hộ dân tại hai buôn Drang Phôk và Ea Mar.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chuyên môn của các đơn vị đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn voi hoang dã; đồng thời trao đổi, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người dân về tình trạng voi thường xuyên xuất hiện, phá hoại hoa màu, tài sản.

Người  dân  buôn Đrang  Phốk và buôn Ea Mar (xã  Buôn  Đôn) tham  dự  buổi  tuyên  truyềnn.
Người dân buôn Đrang Phốk và buôn Ea Mar (xã Buôn Đôn) tham dự buổi tuyên truyền.

Người dân hai buôn Drang Phốk và Ea Mar còn được truyền đạt kiến thức về bảo tồn voi hoang dã, tầm quan trọng của voi đối với hệ sinh thái rừng; hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, xua đuổi voi an toàn, thân thiện, không gây tổn hại đến các cá thể voi, nhằm bảo vệ hoa màu, tài sản và bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng còn hướng dẫn người dân, trưởng buôn và các ban, ngành của buôn cách theo dõi, thu thập số liệu, thống kê thiệt hại do voi gây ra; lập hồ sơ, báo cáo gửi UBND xã và Tổ bảo vệ voi hoang dã theo đúng quy định, phục vụ công tác tổng hợp, tham mưu và đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Bà Trần Thị Thủy, Phó  Chủ  tịch  UBND  xã  Buôn  Đôn, kiêm Tổ trưởng Tổ bảo vệ voi hoang dã xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ bảo vệ voi phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ bảo vệ voi trong  quá  trình  thưcj  hiện
Bà Trần Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn - Tổ trưởng Tổ bảo vệ voi hoang dã xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ bảo vệ voi trong quá trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ voi trên địa bàn.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật hoang dã và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, hiện nay có khoảng 17 - 19 cá thể voi hoang dã thường xuyên xuất hiện tại khu vực Vườn Quốc gia Yok Đôn và các vùng phụ cận. Trong đó, ở khu vực Trạm Drang Phôk - Sêrêpốk, voi hoang dã thường xuyên gây thiệt hại cho nông dân hai buôn Drang Phôk và Ea Mar, trung bình mỗi năm phá hoại khoảng 7 - 8 ha hoa màu.

Ngoài đàn voi này, còn có hai cá thể voi hoang dã khác thường xuyên xuất hiện quanh các Trạm Kiểm lâm số 6, 7 và 12 của Vườn Quốc gia Yok Đôn, di chuyển về khu vực rẫy của người dân hai buôn để phá hoại tài sản, hoa màu. Chỉ tính riêng hai tháng cuối năm 2025, hai cá thể voi này đã gây thiệt hại cho gia đình ông Y Uy Knul bị phá hoại khoảng 0,3 ha sắn; hộ ông Ma Chăn My bị hư hỏng hàng rào cùng khoảng 0,2 ha cây trồng. Đáng lo ngại, voi rừng còn tấn công voi nhà Khăm Sinh của chủ voi Y Tép Bu Đăm (buôn Ea Mar), khiến con voi này bị thương ở phần đuôi.

Nhân  viên Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk phối  hợp  với  người  dân kiểm  tra  sức  khoẻ  Voi nhà chăn thả trong Vườn Quốc gia Yok Đôn.
Nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với người dân kiểm tra sức khỏe voi nhà chăn thả trong Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Do đó, hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân buôn Drang Phôk và buôn Ea Mar về bảo tồn voi hoang dã; trang bị các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu xung đột voi - người; góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, hoa màu của người dân, đồng thời bảo vệ quần thể voi hoang dã trên địa bàn xã Buôn Đôn. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư trong công tác bảo tồn voi.

Hà Anh

Ý kiến của bạn