Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong các năm 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh, thành phố khác, thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo mang tên KAYPLE.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk), Trần Quang Út (tên gọi khác là Trí, SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng một số đối tượng liên quan đã lập ra dự án tiền ảo KAYPLE, đưa ra cam kết lợi nhuận cao, tối đa 15%/tháng, nhằm dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư.
![]() |
| Mai Minh Tấn và Trần Quang Út - hai đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ dự án ảo KAYPLE. |
Các đối tượng yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền điện tử USDT vào các ví điện tử Tonkeeper do chúng kiểm soát, thông qua mini app KAYPLE TonDapp. Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện hoạt động đầu tư như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm giải quyết vụ án và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đến những ai là bị hại đã tham gia đầu tư vào dự án tiền ảo KAYPLE, khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ số 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk); hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Luân, số điện thoại 0962.255.949, trước ngày 28/2/2026 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư tiền ảo, dự án tài chính cam kết lợi nhuận cao bất thường; đồng thời cảnh giác với các đối tượng lợi dụng thông tin vụ án để tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lê Thành

