Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, sáng 10/3, chủ bè nổi Anh Nhân đã tiến hành tháo dỡ cầu phao và di chuyển bè nổi ra khỏi khu vực bảo vệ của Di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô.
![]() |
| Các lực lượng chức năng giám sát việc di dời bè nổi vi phạm. Ảnh: CTV |
Trước đó, liên quan đến việc bè nổi xâm phạm khu vực bảo vệ di tích, ngày 15/7/2025, UBND xã Hòa Xuân đã lập biên bản xử lý đối với ông Lê Đức Nhân (chủ bè nổi Anh Nhân). Tại thời điểm này, ông Nhân cam kết tháo dỡ cầu phao khỏi khu vực bảo vệ I và II của di tích. Đồng thời, không đưa phương tiện vào khu vực di tích để đón khách ra bè nổi ăn uống.
![]() |
| Tháo dỡ cầu phao nằm trong khu vực bảo vệ của Di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô. Ảnh: CTV |
Ngày 4/2/2026, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra hiện trạng và xác định: Từ đất liền ra bè nổi được nối bằng hai đoạn cầu tạm kết hợp cầu phao, toàn bộ đều nằm trong khu vực bảo vệ II của Di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô. Cơ quan chức năng xác định hành vi này đã xâm hại di sản văn hóa và yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh, tháo dỡ các công trình vi phạm và di chuyển toàn bộ công trình ra khỏi khu vực bảo vệ di tích.
Sau quá trình làm việc với tổ công tác, ông Nhân thừa nhận vi phạm và cam kết khắc phục. Do thời điểm thực hiện trùng dịp Tết Nguyên đán và điều kiện thời tiết trên biển không thuận lợi, ông đã xin gia hạn đến ngày 10/3/2026 để hoàn tất việc di dời. Đến nay, việc tháo dỡ cầu phao và di chuyển bè nổi đã được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Như Thanh


