Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

Ngày 28/3, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk và các ban quản lý rừng phòng hộ, hạt kiểm lâm khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030.

Dự chương trình có bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk; ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Cùng đại diện các đơn vị tham gia ký kết, gồm: các Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu; các Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, Krông Trai; các Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân.

Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn phía Đông tỉnh ký kết phối hợp tuyên truyền. Ảnh: N.Huy
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk cùng các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn phía Đông tỉnh ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng về công tác quản lý và bảo vệ rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống phá rừng, cháy rừng của người dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Tại chương trình, ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk và ngành lâm nghiệp đã nỗ lực lớn trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hạn chế, trong đó là công tác tuyên truyền chưa thật sự đến với người dân. Vì vậy, việc phối hợp tuyên truyền với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk thật sự ý nghĩa, giúp ngành lâm nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế xảy ra các tình trạng vi phạm lâm luật.

Ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao chương trình ký kết, tăng cường công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 
Ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao chương trình ký kết, tăng cường công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tổng diện tích đất rừng các xã, phường phía Đông tỉnh (tính đến ngày 31/12/2025) là hơn 261 nghìn ha, trong đó bao gồm: hơn 241 nghìn ha đất có rừng (rừng tự nhiên: hơn 126 nghìn ha, rừng trồng: hơn 115 nghìn ha); hơn 19 nghìn ha đất đã trồng rừng, nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng và hơn 41 nghìn ha đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp; tỉ lệ che phủ rừng là 48%.

Theo các chuyên gia lâm nghiệp, với điều kiện tự nhiên phía Tây giáp với vùng Tây nguyên, phía Đông là biển Đông, nên hệ thực vật của rừng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk chủ yếu gồm các họ thuộc khu hệ thực vật duyên hải và một phần chịu ảnh hưởng của hệ thực vật Tây Nguyên. Rừng kín lá rộng thường xanh chiếm 96% diện tích rừng tự nhiên.

Việc ký kết các nội dung tuyên truyền giúp các đơn vị kiểm lâm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: N.Huy
Việc ký kết các nội dung tuyên truyền giúp các đơn vị kiểm lâm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Theo quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng tỉnh Phú Yên trước đây (nay là các xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đã được Chính phủ phê duyệt, có các khu vực đặc thù: Đa dạng sinh học cao rừng kín thường xanh á nhiệt đới Phú Yên - Khánh Hòa; Khu vực cảnh quan Đèo Cả - Hòn Nưa; Cơ sở bảo tồn rùa Tây Hòa.

Hệ sinh thái rừng phòng hộ ở khu vực phía Đông rất quan trọng, tập trung nhiều ở khu vực thượng nguồn sông Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ. Khu vực này đóng vai trò "lá phổi xanh", bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học, chống xói mòn, hạn chế thiên tai và bảo tồn các loài động vật hoang dã.

Mới đây, Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên phát hiện loài rùa hộp trán vàng miền Nam được xếp hạng cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục đỏ IUCN và nằm trong nhóm 40 loài rùa nguy cấp nhất toàn cầu. Ngoài ra, các chuyên gia còn phát hiện các loài động vật quý như: Vượn đen má vàng, Voọc chà vá chân đen tại khu vực rừng Tây Hòa. Đây là bằng chứng khoa học quan trọng, khẳng định hệ thống rừng liên kết Đèo Cả  - Sông Hinh - Tây Hòa là một khu vực có tiềm năng đặc biệt về bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời là cơ sở khoa học để đề xuất nâng cấp rừng khu vực Tây Hòa và khu vực lân cận thành Khu bảo tồn thiên nhiên trong tương lai.

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk tin rằng với vai trò là cơ quan chủ lực tuyên truyền của tỉnh, đơn vị sẽ hỗ trợ tối đa cho các đơn vị lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: N.Huy
Bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk tin rằng với vai trò là cơ quan chủ lực tuyên truyền của tỉnh, đơn vị sẽ hỗ trợ tối đa cho các đơn vị lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: N.Huy

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tin rằng, với vị thế là cơ quan tuyên truyền chủ lực của tỉnh, cùng với đa dạng các nền tảng, thể loại báo chí hiện đại, công tác tuyên truyền về lâm nghiệp sẽ hiệu quả hơn theo tinh thần Kết luận số 61-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk ký kết phối hợp tuyên truyền với các đơn vị lâm nghiệp phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Clip: Thế Hoan

Đồng thời nhấn mạnh, hiệu ứng của lan tỏa những giá trị môi trường rừng, các mô hình hay về quản lý bảo vệ rừng sẽ được tăng lên, tiếp cận với các tầng lớp nhân dân nhiều hơn. Đây sẽ là cơ sở để hướng đến một Đắk Lắk mãi xanh.

Nhật Huy

Ý kiến của bạn